Palestine: Phong trào Hamas và Fatah đạt thỏa thuận

VTV9-Thứ năm, ngày 12/10/2017 21:30 GMT+7

Thủ tướng Palestine Rami Hamdallah (trái) bắt tay thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh tại TP Gaza, ngày 2/10. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hai phong trào đối địch tại Palestine Hamas và Fatah đã đạt được thỏa thuận liên quan đến hòa giải chính trị sau khi có các cuộc đàm phán tại Cairo, Ai Cập.

Hòa đàm đã diễn ra sau khi Hamas vào tháng 9/2017 thông báo giải thể Hội đồng hành chính do phong trào này thành lập để điều hành dải Gaza và chuyển giao các chức năng chính quyền tại đây cho Chính phủ của Tổng thống Mahmoud Abbas.

Sau cuộc xung đột vào năm 2007, Hamas kiểm soát dải Gaza trong khi đảng Fatah đứng đầu chính quyền hoạt động ở bờ Tây. Nhiều nỗ lực hòa giải của hai phong trào chính trị chủ chốt ở Palestine đã thất bại. Người dân Palestine mong muốn Hamas và Fatah chấm dứt xung đột nhằm đạt được sự thống nhất quốc gia và giúp tăng cường vị thế của Palestine trong tiến trình đàm phán với Israel.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước