Peru tiến hành bầu cử Tổng thống vòng hai

Vĩnh Phúc (VTV9)-Thứ hai, ngày 06/06/2016 10:06 GMT+7

Ứng cử viên Tổng thống Keiko Fujimori bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Lima (Peru) ngày 10/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Tối 5/6 (giờ Việt Nam), 23 triệu cử tri Peru đã tới các điểm bỏ phiếu tham gia cuộc tổng tuyển cử vòng hai để bầu chọn Tổng thống cho nhiệm kỳ cầm quyền 5 năm.

Các kết quả thăm dò trước bầu cử cho thấy, ứng cử viên bảo thủ - bà Keiko Fujimori thuộc đảng Lực lượng Nhân dân và cựu Bộ trưởng Kinh tế Pablo Kuczynski theo đường lối cánh hữu thuộc đảng Peru Thay đổi đều giành được tỉ lệ phiếu ủng hộ ngang bằng nhau.

Bà Keiko Fujimori là con gái cựu Tổng thống Alberto Fujimori, người đang thụ án tù giam 25 năm vì tội tham nhũng và tội ác chống lại loài người. Bà Fujimori và ông Kuczynski cũng từng là ứng cử viên Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2011, về vị trí thứ 2 và thứ 3 sau Tổng thống đương nhiệm Humala.

Cuộc bầu cử Tổng thống Peru vòng hai này được thực hiện trước khi khi Tổng thống đương nhiệm Ollanta Humala rút khỏi cương vị vào tháng 7/2016.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước