Phá hủy đền thờ nơi thành lập IS

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 22/06/2017 12:21 GMT+7

Đền thờ Grand al-Nuri ở Mosul bị phá hủy. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Quân đội Iraq cho biết, đền thờ al-Nuri tại thành phố Mosul đã bị phá hủy.

Đây được coi là địa danh mang tính biểu tượng của IS, nơi thủ lĩnh IS tuyên bố thành lập Vương quốc Hồi giáo 3 năm trước.

Quân đội Iraq cho biết, chính các tay súng IS đã phá hủy đền thờ này, sau khi bị lực lượng chống khủng bố Iraq truy quét tại Mosul. Văn phòng truyền thông quân đội Iraq đã công bố hình ảnh đền thờ và một tòa tháp bị san phẳng. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho rằng việc cho nổ ngôi đền này có thể coi là một tuyên bố chính thức cho thấy IS đã bị đánh bại.

Tuy nhiên, IS tuyên bố ngôi đền không phải do lực lượng này tự phá hủy, mà do các cuộc không kích của quân đội Mỹ.

Cuộc chiến chống IS đang diễn ra khốc liệt tại thành phố Mosul, Iraq. Liên Hợp Quốc cho biết IS có thể đang giữ khoảng 100.000 người dân tại Mosul làm lá chắn sống. Theo thông tin từ quân đội Iraq, còn khoảng 300 tay súng IS đang chiến đấu tại đây.

IS kêu gọi tấn công một loạt các khu vực trên thế giới IS kêu gọi tấn công một loạt các khu vực trên thế giới

VTV.vn - IS kêu gọi những kẻ đi theo tổ chức khủng bố này tấn công một loạt các khu vực trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước