Phá sập cầu chiến lược thứ hai ở biên giới Nga, Ukraine đặt mục tiêu tạo ra "vùng đệm" tại Kursk

Đàm Linh (Theo CNN, AP)-Thứ hai, ngày 19/08/2024 14:36 GMT+7

Ukraine công bố đoạn video ghi cảnh được cho là lực lượng Kiev đã phá hủy cây cầu chiến lược thứ hai tại Kursk (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 18/8, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố lực lượng Ukraine tiếp tục đạt bước tiến tại khu vực Kursk của Nga.

Ukaine tuyên bố thiết lập vị trí vững chắc tại Kursk

"Cuộc thâm nhập của Ukraine vào tỉnh Kursk nhằm mục đích tạo ra một "vùng đệm" để ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới của lực lượng Moscow", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận ngày 18/8, khi quân đội Kiev cho nổ tung cây cầu thứ hai ở khu vực biên giới Nga.

Lực lượng Ukraine đang tiến về phía trước tại khu vực Kursk của Nga trong bối cảnh giao tranh ác liệt sau khi họ phát động chiến dịch quân sự bất ngờ từ ngày 6/8.

Cuộc tấn công Kursk đã khiến Nga phải vật lộn để bảo vệ lãnh thổ ở biên giới giáp Ukraine. Kiev dường như đặt ra nhiều mục tiêu với cuộc đột kích lần này, từ việc nâng cao tinh thần sau vài tháng căng thẳng cho đến việc phân tán nguồn lực của Nga và cũng có thể là giúp Ukraine có thêm vị thế trong các cuộc đàm phán có thể diễn ra sau này.

Phá sập cầu chiến lược thứ hai ở biên giới Nga, Ukraine đặt mục tiêu tạo ra vùng đệm tại Kursk - Ảnh 1.

Hàng chục binh lính Nga dường như đã đầu hàng trong các video được kênh CNN định vị tại một cửa khẩu biên giới phía Tây Nam Sudzha, Nga (Ảnh: CNN/Social Media)

Tổng thống Zelensky hôm 18/8 nhấn mạnh: "Những tổn thất đối với quân đội Nga, nhà nước Nga, tổ hợp công nghiệp quân sự và nền kinh tế của họ đều giúp ngăn chặn chiến tranh mở rộng và đưa chúng ta đến gần hơn với một kết thúc công bằng trong cuộc xung đột này".

Theo ông Zelensky, vị trí của Kiev tại Kursk đang "trở nên vững chắc hơn" sau khi quân đội Ukraine ngày càng tiến sâu vào khu vực này. Kiev cho biết họ kiểm soát gần 1.000 km2 lãnh thổ Nga và cả hai bên đều kêu gọi người dân sơ tán khỏi những khu vực đang diễn ra giao tranh ác liệt.

Chỉ trong 3 ngày, việc Ukraine liên tiếp phá hủy 2 cây cầu huyết mạch ở Kursk, sau vụ đánh sập cầu đầu tiên hôm 16/8, là một phần trong nỗ lực làm tê liệt năng lực hậu cần của Moscow và phá vỡ các tuyến đường tiếp tế.

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Ukraine đã sử dụng tên lửa phương Tây để thực hiện cuộc tấn công đó, có khả năng là HIMARS do Mỹ sản xuất.

Theo tuyên bố của các quan chức quân đội Ukraine, lực lượng của Kiev đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn Sudzha vào tuần trước và thành lập một văn phòng chỉ huy quân sự tại đó.

Hôm 18/8, lực lượng vũ trang Ukraine công bố video ghi cảnh hệ thống "phun lửa" Sivalka của họ đang "tác chiến chủ động" trên hướng Kursk.

Nga dường như đã chuyển hướng, rút bớt hàng nghìn quân khỏi tiền tuyến chiến đấu ở Ukraine trong nỗ lực chặn đứng các cuộc tiến công ở Kursk.

Lực lượng Nga tiến vào miền đông Ukraine

Trong khi mọi sự tập trung đổ dồn vào tỉnh Kursk, quân đội Nga đang tiến gần hơn đến thành phố Pokrovsk ở vùng Donetsk - nơi đóng vai trò là trung tâm chính của quân đội Ukraine vì dễ dàng tiếp cận thị trấn Kostiantynivka, một trung tâm quân sự khác. Ukraine sử dụng con đường nối liền hai nơi này để tiếp tế cho tiền tuyến và giảm thiểu thương vong.

"Quân đội Nga đã ở cách vùng ngoại ô thị trấn tới 11 km", ông Serhii Dobriak - người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Pokrovsk - cho biết hôm 18/8.

Phá sập cầu chiến lược thứ hai ở biên giới Nga, Ukraine đặt mục tiêu tạo ra vùng đệm tại Kursk - Ảnh 2.

Nhiều ngôi nhà tại Kursk bị phá hủy do bị ném bom (Ảnh: AP)

"Mỗi thị trấn ở vùng Donetsk đều có một đơn vị chiến đấu được phân công và các kế hoạch phòng thủ đã được xây dựng. Chúng tôi đang hợp tác với quân đội để xây dựng các công sự. Đây là một quá trình liên tục", Tổng thống Zelensky cho biết thêm, đồng thời thể hiện quyết tâm "làm mọi cách để giữ vững các vị trí" trong bối cảnh hàng chục cuộc tấn công của Nga đang nhằm vào tiền tuyến ở Donetsk.

Việc sơ tán dân thường khỏi Pokrovsk đã được đẩy nhanh. Chỉ riêng trong tuần qua, gần 1.800 người đã được sơ tán khỏi thành phố, cho đến gần đây, 450 - 500 cư dân đã được sơ tán mỗi tháng.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk hôm 18/8 đã kêu gọi người dân Pokrovsk và các khu định cư khác "ở ngay gần tiền tuyến" sơ tán và "rời đi đến những vùng an toàn hơn".

Giao tranh dữ dội cũng đang diễn ra xung quanh các ngôi làng Pivnichne và Zalizne ở Donetsk, cách Pokrovsk khoảng 64 km về phía Đông, nơi lực lượng Nga đã phát động "một cuộc tấn công lớn" vào sáng 18/8.

Trong tuần qua, Nga đã sử dụng hơn 40 tên lửa, 750 quả bom dẫn đường và 200 máy bay không người lái tấn công vào các thành phố và làng mạc của Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết.

Tướng Oleksandr Syrskyi, Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine, báo cáo với ông Zelensky: "Những người lính của chúng ta đang làm rất tốt trên mọi mặt trận", nhưng ông cũng đồng thời kêu gọi các đối tác phương Tây của Ukraine bao gồm Mỹ, Anh và Pháp đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí cho Kiev.

Nga nghi Ukraine dùng tên lửa Mỹ phá sập cầu huyết mạch ở Kursk Nga nghi Ukraine dùng tên lửa Mỹ phá sập cầu huyết mạch ở Kursk

VTV.vn - Bộ ngoại giao Nga ngày 17/8 cáo buộc Ukraine đã sử dụng tên lửa phương Tây, có thể là HIMARS do Mỹ sản xuất, phá hủy một cây cầu quan trọng bắc qua sông Seym ở Kursk.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước