Phái đoàn Mỹ đến Thụy Điển chuẩn bị cho đàm phán với Triều Tiên

Tường Vy (VTV8)-Thứ bảy, ngày 05/10/2019 11:29 GMT+7

Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun. (Ảnh: AP News)

VTV.vn - Ngày 4/10, Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun đã tới Thụy Điển để chuẩn bị cho cuộc đàm phán cấp chuyên viên với Triều Tiên.

Dự kiến, trong ngày 5/10, phái đoàn Mỹ và Triều Tiên sẽ tiến hành cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng vốn bị đình trệ sau nhiều tháng. Đây sẽ vòng đàm phán chính thức đầu tiên giữa hai nước kể từ sau Hội nghị Thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 2 vừa qua. 

Theo một số nguồn tin ngoại giao, cả Mỹ và Triều Tiên đều mong muốn, tại vòng đàm phán cấp chuyên viên lần này, hai bên cố gắng sẽ tìm ra những điểm chung giữa các yêu cầu của hai bên đối với tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Cụ thể, Mỹ đang yêu cầu Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân, trong khi Triều Tiên muốn Mỹ gỡ bỏ trừng phạt và đảm bảo an ninh về lâu dài.


Mỹ - Triều Tiên đàm phán hạt nhân sơ bộ Mỹ - Triều Tiên đàm phán hạt nhân sơ bộ

VTV.vn - Theo kế hoạch, ngày 4/10 (theo giờ địa phương), giới chức Mỹ và Triều Tiên sẽ nhóm họp tại Thụy Điển trước thềm cuộc đàm phán hạt nhân cấp chuyên viên chính thức.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước