Phần đông trẻ em Israel chưa được tiêm vaccine COVID-19

Trang Phan-Thứ năm, ngày 24/06/2021 12:20 GMT+7

Tiêm vaccine bên trong một quầy bar ở Tel Aviv. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Theo các chuyên gia, đây chính là mắt xích yếu trong chiến dịch tiêm phòng của Israel, tạo sơ hở cho dịch bùng phát trở lại.

Israel hiện là quốc gia xếp hàng đầu về chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 thành công nhất trên thế giới, thế nhưng hơn 1/3 dân số, chủ yếu là trẻ em ở nước này chưa được tiêm phòng, dù chương trình tiêm vaccine cho thiếu niên từ 12 đến 16 tuổi đã được khởi động được gần 1 tháng.

Hiện dịch COVID-19 lại đang nhen nhóm bùng phát trở lại tại Israel. Số ca mắc hàng ngày đã tăng hơn gấp đôi. Thế nên, các chuyên gia nhận định thiếu niên chính là mắt xích yếu trong chiến dịch tiêm phòng của Israel, tạo sơ hở cho dịch bùng phát trở lại.

Lo sợ sau đợt bùng phát ổ dịch COVID-19 tại trường học mới đây, nhiều bậc cha mẹ tại Israel đang ồ ạt đưa con mình đến các điểm tiêm vaccine, dù trước đó, họ không nghĩ những đứa trẻ này cần tiêm.

Một phụ huynh ở Israel cho biết: "Hôm nay chúng tôi đến để tiêm vaccine cho con tôi. Cháu 13 tuổi. Khi độ tuổi của cháu được chấp thuận tiêm vaccine thì Israel không còn dịch bệnh nữa, nên vợ tôi nói là không cần tiêm cho con nữa, nhưng bây giờ sau khi COVID-19 bùng phát trở lại, tôi phải cho con đi tiêm".

Phần đông trẻ em Israel chưa được tiêm vaccine COVID-19 - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Tel Aviv, Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Nhưng không phải gia đình Israel nào cũng nghĩ như vậy, nhiều bậc phụ huynh vẫn thấy không vội vàng. "Tôi không chắc lắm về chuyện sẽ đưa con đi tiêm", một phụ huynh nói

Khoảng 3/4 dân số Israel thuộc các nhóm tuổi đủ điều kiện đã được tiêm vaccine của Pfizer-BioNTech, nhưng nếu như tỷ lệ tiêm ở những người trên 50 tuổi là 90% thì con số này chỉ là 2-4% trong độ tuổi 12-15.

Ông Ran Balicer - Người đứng đầu Ủy ban tư vấn COVID-19 của Chính phủ Israel nhấn mạnh: "Tại Israel, một trong những quốc gia được tiêm phòng nhiều nhất trên thế giới, hơn 1/3 dân số, chủ yếu là trẻ em và thiếu niên, chưa được tiêm phòng. Nếu thế hệ trẻ không được tiêm đầy đủ, khó có thể đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng".

Bộ Y tế Israel mới đây đã đưa ra khuyến cáo chính thức trẻ em 12-15 tuổi nên tiêm vaccine và hiện đang đầu tư vào việc tiếp cận cộng đồng để thu hút các bậc cha mẹ đưa con em đi tiêm.

Israel phát minh thiết bị thử máu không cần lấy mẫu Israel phát minh thiết bị thử máu không cần lấy mẫu

VTV.vn - Các nhà khoa học tại Trung tâm Y tế Sheba của Israel vừa sáng chế ra một phương pháp thử máu không cần dùng kim tiêm để lấy máu như thông thường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

trẻ em Israel

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước