Phần Lan thông qua “dự luật trục xuất” người xin tị nạn gây tranh cãi

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ ba, ngày 16/07/2024 06:33 GMT+7

Lính biên phòng Phần Lan giám sát việc xây dựng hàng rào gần biên giới với Nga tại Imatra, Phần Lan, ngày 14/4/2023 (Ảnh: Getty Images/Anadolu Agency)

VTV.vn - Các nhà lập pháp ở Phần Lan đã phê chuẩn một dự luật gây tranh cãi, trong đó cho phép lực lượng biên phòng trục xuất những người xin tị nạn đang cố gắng vào nước này.

Luật về "các biện pháp tạm thời nhằm chống lại dòng người di cư được công cụ hóa" được đưa ra sau khi Helsinki đóng cửa tất cả các cửa khẩu dọc biên giới dài 1.340 km của nước này với Nga vào cuối năm 2023, đồng thời cáo buộc Moscow "vũ khí hóa" dòng người di cư.

Luật mới sẽ cho phép lực lượng biên phòng Phần Lan từ chối đơn xin tị nạn của người di cư tại các cửa khẩu trong một số trường hợp nhất định. Tuy nhiên, họ sẽ không thể từ chối nhập cảnh đối với trẻ em, người khuyết tật và bất kỳ người di cư nào được lực lượng chức năng đánh giá đang ở trong tình huống đặc biệt dễ bị tổn thương.

Phần Lan đã cáo buộc Nga đưa người di cư đến các cửa khẩu biên giới. Nga đã bác bỏ, tuyên bố cáo buộc này là "không có căn cứ" và cho biết Phần Lan trên thực tế đã đình chỉ hợp tác giữa những cơ quan biên giới của các nước láng giềng.

Chính phủ Phần Lan nhấn mạnh rằng biện pháp này sẽ đưa ra các biện pháp tạm thời nhằm ngăn chặn người di cư vào quốc gia Bắc Âu này, giúp chống lại cái mà họ gọi là "ảnh hưởng hỗn hợp của Nga chống lại an ninh của chúng tôi". Kể từ năm 2022, Phần Lan đã báo cáo về việc gia tăng số người di cư từ các quốc gia bao gồm Somalia và Syria - những người đã cố gắng vào nước này qua biên giới đất liền với Nga.

Ủy viên nhân quyền EU - ông Michael O’Flaherty - đã gửi thư cho các nhà lập pháp Phần Lan, kêu gọi họ không thông qua dự luật vì "luật được đề xuất đặt ra một số quan ngại đáng kể về nhân quyền". Ông viết rằng "nó có thể tạo ra một tiền lệ gây bất ổn" và "sẽ được các nước khác lặp lại, bao gồm cả những quốc gia có thực tiễn bảo vệ nhân quyền kém hơn".

Đài Truyền hình quốc gia Phần Lan Yle đưa tin hơn 200 nhà nghiên cứu đại học từ Phần Lan và nước ngoài đã ký một bản kiến ​​​​nghị kêu gọi các nhà lập pháp bác bỏ dự luật.

Nga và Phần Lan duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong Chiến tranh Lạnh và mở rộng quan hệ sau khi Liên Xô sụp đổ. Mối quan hệ Nga - Phần Lan đã xấu đi đáng kể vào năm 2022 khi Phần Lan ủng hộ Ukraine và bắt đầu hỗ trợ vũ khí cho Kiev. Quốc gia Bắc Âu này đã từ bỏ chính sách không liên kết kéo dài hàng thập kỷ và gia nhập NATO vào năm 2023. Nga cho biết động thái này sẽ chỉ khiến tình hình an ninh ở châu Âu ngày càng xấu đi.

Phần Lan đóng cửa biên giới với Nga vô thời hạn Phần Lan đóng cửa biên giới với Nga vô thời hạn

VTV.vn - Phần Lan sẽ gia hạn vô thời hạn việc đóng cửa các cửa khẩu biên giới đất liền với Nga và bổ sung một số cảng vào danh sách cấm đi lại từ nước láng giềng phía Đông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước