Phần Lan tiếp tục hạn chế hoạt động đi lại đối với công dân Nga

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ sáu, ngày 07/07/2023 19:49 GMT+7

Đại sứ quán Nga ở Helsinki, Phần Lan. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Công dân Nga thuộc diện đi công tác sẽ chỉ được nhập cảnh vào Phần Lan và phải chứng minh có lý do thực sự cần thiết đến nước này.

Ngày 6/7, Bộ Ngoại giao Phần Lan thông báo tiếp tục hạn chế hoạt động đi lại không thiết yếu của công dân Nga đến Phần Lan và đi qua Phần Lan đến các quốc gia khác trong khu vực Schengen. Đồng thời, Hensinki cũng siết chặt hạn chế đối với những người thuộc diện đi công tác, người sở hữu bất động sản và sinh viên.

Những người thuộc diện này không được quá cảnh Phần Lan để đến các nước khác.

Người sở hữu bất động sản tại Phần Lan phải chứng minh lý do cần có mặt tại nước này. Trong khi đó, sinh viên chỉ được đến Phần Lan để tham gia các chương trình học hoặc nghiên cứu được cấp bằng, chẳng hạn như các chương trình trao đổi.

Thông báo trên được đưa ra nhằm đáp trả tuyên bố được đưa ra cùng ngày từ phía Nga về việc trục xuất 9 nhà ngoại giao Phần Lan và đóng cửa Lãnh sự quán Phần Lan tại St. Petersburg từ ngày 1/10 tới.

Phần Lan tiếp tục hạn chế hoạt động đi lại đối với công dân Nga - Ảnh 1.

(Ảnh: Dreamstime)

Đáp lại, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto trên trang Twitter cá nhân tuyên, bố quốc gia Bắc Âu này đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả, theo đó ám chỉ việc đóng cửa Lãnh sự quán Nga ở Turku, phía Tây Phần Lan.

Ngày 6/6 vừa qua, Phần Lan đã trục xuất 9 nhân viên của Đại sứ quán Nga, khiến Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố "sẽ có phản ứng phù hợp".

Trước đó, truyền thông nhà nước Phần Lan ngày 30/8/2022 đưa tin, kể từ đầu tháng 9/2022, mỗi tuần Phần Lan sẽ chỉ chấp nhận khoảng 100 đơn xin thị thực du lịch từ công dân. Chỉ những đơn xin thị thực du lịch vào các ngày thứ Hai từ 4 thành phố gồm St. Petersburg, Petrozavodsk, Murmansk và Moscow mới được chấp nhận.

Trao đổi với đài Yle, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto cho biết, quyết định này được đưa ra bởi Phần Lan không muốn trở thành quốc gia trung chuyển để các công dân Nga tới các nước châu Âu khác.

Khách du lịch Nga sử dụng sân bay Helsinki-Vantaa của Phần Lan như một cửa ngõ đến các điểm nghỉ lễ ở châu Âu sau khi Nga dỡ bỏ các hạn chế biên giới liên quan đến đại dịch COVID-19 vào tháng 7.

Nga trục xuất 9 nhà ngoại giao Phần Lan Nga trục xuất 9 nhà ngoại giao Phần Lan

VTV.vn - Hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga thông báo trục xuất 9 nhà ngoại giao Phần Lan trong động thái trả đũa lẫn nhau về ngoại giao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước