Phản ứng của Mỹ trước mối đe dọa trả đũa từ Iran

Trường Sơn (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Chủ nhật, ngày 05/01/2020 11:00 GMT+7

Xe chở tướng Soleimani bị phá hủy sau đòn không kích sáng 3/1. Ảnh: AP.

VTV.vn - Nước Mỹ đang có những tranh cãi và cả lo âu sau khi quân đội nước này thực hiện vụ không kích tiêu diệt tướng Qassem Soleimani cách đây ít ngày.

Hàng chục các cuộc biểu tình đã diễn ra ở thủ đô Washington DC và hàng loạt các thành phố lớn của Mỹ phản đối vụ không kích mà chính quyền Mỹ vừa thực hiện.

Người dân Mỹ đang bày tỏ lo ngại trước nguy cơ bị Iran tấn công trả đũa và yêu cầu chính quyền rút binh lính Mỹ khỏi Iraq, khỏi Trung Đông.

Không chỉ người dân Mỹ lo lắng. Các quan chức an ninh, tình báo, quốc phòng, ngoại giao của Mỹ cho thấy sự thống nhất rằng, giờ không phải là lúc hỏi xem liệu Iran có trả đũa hay không, mà là Iran sẽ thực hiện vào lúc nào, sớm hay muộn, ở đâu và như thế nào. Tình báo và quân đội Mỹ chưa thống nhất được câu trả lời. Nhưng quân đội Mỹ khẳng định đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Còn chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng đã phát đi cảnh báo tới các nghị sỹ tại Quốc hội, rằng Iran đang muốn trả đũa lại Mỹ trong vòng vài tuần tới.

Quốc hội Mỹ đang có những phản ứng khác nhau trước vụ không kích tiêu diệt tướng Soleimani của Iran. Hầu hết các nghị sỹ cùng đảng Cộng hòa với Tổng thống Donald Trump ủng hộ quyết định này. Còn nhiều nghị sỹ Dân chủ thì lại cho rằng đây là động thái không cần thiết, không hợp lý khiến người dân, đặc biệt là các nhà ngoại giao và binh lính Mỹ phải đối mặt với những rủi ro không đáng có.

Tổng thống Donald Trump khi tranh cử từng hứa sẽ chấm dứt các cuộc chiến của Mỹ ở nước ngoài, rút quân khỏi Trung Đông. Nhưng ông đã vừa phải gửi thêm hơn khoảng 4.000 quân tới Iraq ngay trước và sau cuộc không kích tiêu diệt tướng Soleimani. Và nhiều nhà phân tích cho rằng, con số đó có thể sẽ còn tăng lên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước