Pháp cấm đóng gói rau củ quả bằng màng nylon

Trang Phan-Chủ nhật, ngày 02/01/2022 10:57 GMT+7

Dưa chuột bọc màng nhựa bày bán trong một siêu thị ở Pháp. Ảnh: AP

VTV.vn - Ngày đầu tiên của năm 2022 cũng là lúc Luật môi trường mới có hiệu lực tại Pháp. Theo đó, sẽ cấm đóng gói 30 loại trái cây và rau củ bằng màng nhựa tại các cửa hàng.

Lệnh cấm được ước tính sẽ giúp cắt giảm hơn một tỷ mặt hàng đóng gói bằng màng nhựa dùng một lần mỗi năm.

Dưa chuột, chanh, cam, ớt, cà rốt và tỏi tây nằm trong số 30 loại trái cây và rau củ bị cấm bọc trong màng nhựa ở Pháp. Một số loại trái cây mềm như mâm xôi hay việt quất được phép trì hoãn tuân thủ lệnh cấm để các nhà sản xuất tìm giải pháp thay thế bao bì nhựa.

Tất cả các loại trái cây và rau củ sẽ bị cấm bọc nylon vào năm 2026. Ước tính, gần 40% trái cây và rau củ bày bán ở Pháp năm ngoái được bọc màng nylon.

Cô gái 'biến' túi nylon thành túi xách thời trang Cô gái "biến" túi nylon thành túi xách thời trang “Tình yêu nylon” thời dịch COVID-19 “Tình yêu nylon” thời dịch COVID-19 Thành phố New York cấm sử dụng tất cả các loại túi nylon Thành phố New York cấm sử dụng tất cả các loại túi nylon

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Nylon

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước