Pháp cam kết ngăn chặn dòng người di cư đi qua cảng Calais

Tường Vi (VTV8)-Thứ tư, ngày 17/01/2018 11:54 GMT+7

(Ảnh: Sputnik International)

VTV.vn - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa đưa ra cam kết ngăn chặn dòng người di cư đi qua cảng Calais của quốc gia này.

Phát biểu trước các lực lượng an ninh ở Calais, Tổng thống Macron cho biết sẽ tăng cường các nguồn lực để đảm bảo duy trì an ninh trong khi thực thi một chính sách di cư công bằng. Ông Macron cũng tuyên bố, những người di cư sẽ không thể trở lại khu lán trại tị nạn gần cảng Calais vốn bị nhà chức trách Pháp xóa sổ hồi tháng 10/2016.

Chuyến thăm đến trung tâm tiếp nhận người di cư gần Calais của Tổng thống Pháp diễn ra trước thềm cuộc gặp cấp cao giữa ông Macron và Thủ tướng Anh Theresa May tại Anh vào ngày 18/1, trong đó vấn đề người di cư là một trong những nội dung được đề cập. 

Được biết, cảng Calais từng được coi là nơi trú chân của hàng chục nghìn người nuôi hy vọng có thể từ đây sang Anh. 

Đóng cửa Calais, người tị nạn ngập tràn đường phố Paris Đóng cửa Calais, người tị nạn ngập tràn đường phố Paris

VTV.vn - Người di cư tiếp tục là vấn đề hóc búa với nước Pháp, bất chấp việc nước này mới đây đã mạnh tay đóng cửa khu trại tị nạn Calais.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước