Pháp cảnh báo sự trỗi dậy của chủ nghĩa bài Do Thái

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/02/2019 06:46 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: NDTV)

VTV.vn - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên án mạnh mẽ sự trỗi dậy chưa từng thấy của chủ nghĩa bài Do Thái kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Đồng thời, ông cũng công bố một loại biện pháp nhằm tăng cường đấu tranh chống lại xu hướng đáng lo ngại này.

Theo đó, một dự luật chống ngôn từ kích động, gây thù hận trên Internet sẽ được trình lên Nghị viện Pháp vào tháng 5 tới. Ngoài ra, chính phủ đã chỉ thị Bộ Nội vụ có biện pháp giải tán các hội, nhóm chuyên kêu gọi hành động bạo lực bài Do Thái. 

Pháp là nơi có đông người Do Thái sinh sống nhất châu Âu với cộng đồng khoảng 550.000 người.

Nước Mỹ chia rẽ sau vụ xả súng tại nhà thờ Do Thái Nước Mỹ chia rẽ sau vụ xả súng tại nhà thờ Do Thái

VTV.vn - Vụ xả súng tại Mỹ cuối tuần qua phản ánh bầu không khí chính trị đang phân cực cao độ, chia rẽ bởi các thông điệp nặng tính đảng phái trước thềm bầu cử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước