Pháp dành 100 triệu Euro chống phân biệt chủng tộc

Ngọc Anh (thoisvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 18/04/2015 11:01 GMT+7

Thủ tướng Pháp Manuel Valls

VTV.vn - Ngày 17/4, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã công bố kế hoạch trị giá 100 triệu Euro nhằm đối phó với nạn phân biệt chủng tộc đang gia tăng tại quốc gia này.

Kế hoạch trên được đưa ra sau vụ khủng bố đẫm máu ở thủ đô Paris khiến 17 người thiệt mạng, trong đó có nhiều nhà báo, 2 cảnh sát và 4 người Do Thái.

Các biện pháp này bao gồm tăng mức hình phạt và thành lập các đơn vị giám sát hoạt động kích động phân biệt chủng tộc trên mạng Internet, đặc biệt tại các trường học. Ngoài ra, kế hoạch kéo dài 3 năm này còn tài trợ cho các chiến dịch thông tin, tuyên truyền chống lại nạn phân biệt chủng tộc, bài Do thái và bài Hồi giáo.

Sau các vụ tấn công của các phần tử Hồi Giáo cực đoan hồi tháng 1 vừa qua ở Pháp, trong đó có vụ tấn công tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo, số hành vi chống người theo đạo Hồi đã tăng gấp 6 lần và trong năm 2014, số vụ tấn công người Do Thái đã tăng gấp đôi.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước