Pháp đánh thuế công ty công nghệ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/03/2019 06:12 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp Bruno Le Maire. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Ngày 6/3, Chính phủ Pháp công bố kế hoạch đánh thuế 3% doanh thu tại Pháp của các tập đoàn công nghệ như Google, Amazon và Facebook.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết mức thuế trên sẽ nhằm vào các doanh nghiệp có doanh thu từ lĩnh vực kỹ thuật số trên toàn cầu ít nhất 750 triệu Euro và doanh thu tại Pháp hơn 25 triệu Euro.

Theo ông Le Maire, Pháp có thể thu về 500 triệu Euro mỗi năm với mức thuế mới. Đối tượng chịu áp thuế là khoảng 30 doanh nghiệp, trong đó phần lớn là của Mỹ.

Ông Le Maire cho biết loại thuế mới sẽ không xung đột với thỏa thuận thuế giữa Pháp và Mỹ.

New Zealand chuẩn bị đánh thuế các công ty công nghệ New Zealand chuẩn bị đánh thuế các công ty công nghệ

VTV.vn - Chính phủ New Zealand đang chuẩn bị đánh thuế thu nhập đối với các tập đoàn và DN công nghệ đa quốc gia có doanh thu từ việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ trên mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước