Pháp đóng cửa 4.000 trường học vì nắng nóng

My Bình (VTV8)-Thứ bảy, ngày 29/06/2019 17:58 GMT+7

(Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Ngày 28/6, nhà chức trách Pháp đã quyết định đóng cửa các trường tiểu học do lo ngại nhiệt độ sẽ vượt mức cao kỷ lục 45 độ C.

Tại Pháp, nắng nóng kỷ lục đang làm đảo lộn sinh hoạt của người dân. Tại 4 tỉnh phía Nam, những nơi đang trong báo động đỏ về nắng nóng, tất cả sự kiện văn hóa, hoạt động thể dục thể thao ngoài trời… đều đã bị hủy bỏ. Tại 4 tỉnh phía Nam, khoảng 4.000 trường học đã phải đóng cửa theo quyết định của Thủ tướng Pháp. Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp đã cảnh báo, người dân cần chú ý an toàn với các biện pháp tránh nắng nóng.  

Chính quyền Pháp đang nỗ lực tránh lặp lại thảm họa của đợt nắng nóng vào năm 2003 khiến 15.000 người tử vong. Không chỉ riêng ở Pháp, Tây Âu cũng đang chìm trong đợt nắng nóng gay gắt. Tại Đức và Tây Ban Nha, ở nhiều nơi nhiệt độ đã đạt tới gần 44oC.


Pháp đóng cửa 4.000 trường học vì nắng nóng - Ảnh 1.
Pháp đóng cửa 4.000 trường học vì nắng nóng - Ảnh 2.
Pháp đóng cửa 4.000 trường học vì nắng nóng - Ảnh 3.
Pháp đóng cửa 4.000 trường học vì nắng nóng - Ảnh 4.
Pháp đóng cửa 4.000 trường học vì nắng nóng - Ảnh 5.


Pháp lo ngại tái diễn thảm kịch 15.000 người chết vì nắng nóng Pháp lo ngại tái diễn thảm kịch 15.000 người chết vì nắng nóng

VTV.vn - Lo ngại đợt nắng nóng kinh hoàng vào năm 2003 khiến 15.000 người thiệt mạng tái diễn, Chính phủ Pháp vừa gửi thông điệp khẩn cấp mang ý nghĩa sống còn đến người dân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước