Pháp dự kiến tăng 3 tỷ euro cho ngân sách quốc phòng

Thế giới hôm nay-Thứ tư, ngày 12/10/2022 07:00 GMT+7

VTV.vn - Theo dự luật ngân sách năm 2023 được trình lên Quốc hội ngày 10/10, Pháp dự kiến sẽ tăng thêm 3 tỷ euro cho ngân sách quốc phòng.

Dự kiến ngân sách chi cho quốc phòng của Pháp năm 2023 sẽ lên đến gần 44 tỷ Euro. Trong số này, ưu tiên đầu tiên là khoản chi 2 tỷ Euro để mua thêm vũ khí, đạn dược, trong bối cảnh kho vũ khí của Pháp được cho là ở mức thấp nhất trong nhiều năm. 

Pháp dự kiến đặt mua các loại vũ khí đáng chú ý như tên lửa chống tăng tầm trung, tên lửa đất đối không tầm trung và nhiều loại trang bị, vũ khí khác.

Pháp cũng dự chi 5 tỷ euro cho các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng phương tiện và thiết bị; chi 2,7 tỷ euro để đổi mới và củng cố các cơ sở hạ tầng quân sự ở trong nước và nước ngoài.

Pháp sẽ tăng ngân sách quốc phòng Pháp sẽ tăng ngân sách quốc phòng

VTV.vn - Pháp sẽ tăng ngân sách quốc phòng trong 5 năm tới để chống lại mối đe dọa ngày càng gia tăng của "thế giới nguy hiểm" ngày nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước