Pháp - Đức đạt thỏa thuận về hợp tác năng lượng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 27/11/2022 06:00 GMT+7

Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne và Thủ tướng Đức Olaf Scholz ký thỏa thuận được gọi là

VTV.vn - Một thỏa thuận "đoàn kết năng lượng" vừa được Đức và Pháp ký kết nhân chuyến thăm Đức của Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne.

Với thỏa thuận vừa ký tại Berlin, hai nước nhấn mạnh tinh thần hỗ trợ lẫn nhau trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu khiến giá năng lượng lên mức cao kỷ lục hiện nay.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh, Đức và Pháp tăng cường hợp tác trên tinh thần đoàn kết, láng giềng nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Vào tháng trước, Pháp đã bắt đầu cung cấp khí đốt cho Đức với khối lượng ước tính 31 GWh mỗi ngày.

Nguồn cung khí đốt từ Pháp góp phần hỗ trợ Đức sản xuất điện và một phần nguồn điện của Đức lại được cung cấp cho Pháp.

Đức thông qua các biện pháp tiết kiệm năng lượng Đức thông qua các biện pháp tiết kiệm năng lượng

VTV.vn - Ngày 24/8, Chính phủ Đức đã thông qua những biện pháp tiết kiệm năng lượng trong mùa đông, thời điểm các hộ gia đình sử dụng khí đốt để sưởi, nhu cầu năng lượng tăng cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước