Pháp ghi nhận gần 10.000 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày, mức kỷ lục từ khi dịch bùng phát

Quỳnh Chi (Theo France 24)-Thứ sáu, ngày 11/09/2020 17:03 GMT+7

Pháp đã xác nhận gần 10.000 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 10/9. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 10/9, Pháp đã ghi nhận thêm gần 10.000 ca mắc COVID-19, mức cao kỷ lục kể từ khi đại dịch bùng phát tại quốc gia này.

Bộ Y tế Pháp cho biết, 9.843 trường hợp nhiễm virus SARS-coV-2 mới đã được ghi nhận trong ngày 10/9 tại nước này. Giới chức Pháp ngày càng lo ngại về sự gia tăng số ca mắc COVID-19, mặc dù số người tử vong và nhập viện điều trị tại các cơ sở chăm sóc đặc biệt vẫn thấp hơn nhiều so với mức ghi nhận trong thời gian Pháp đóng cửa vào tháng 3 và tháng 4.

Tuần trước, 48.542 trường hợp mắc mới đã được báo cáo trong số hơn 1 triệu xét nghiệm được thực hiện, tỷ lệ các xét nghiệm cho kết quả dương tính tăng lên 5,4%. Theo Bộ Y tế Pháp, có 19 ca tử vong vì COVID-19 trong ngày 10/9, nâng số người không qua khỏi tại Pháp lên 30.813 trường hợp.

Ngày 11/9, các Bộ trưởng và chuyên gia y tế của Pháp sẽ gặp nhau để đưa ra quyết định về những biện pháp chống dịch cần thiết. Người đứng đầu Hội đồng Khoa học cố vấn cho Chính phủ Pháp về đại dịch COVID-19 Jean-François Delfraissy cho biết, chính phủ cần sớm đưa ra các quyết định cứng rắn. Theo ông Delfraissy, Chính phủ Pháp có thể phải xem xét các biện pháp nghiêm ngặt hơn về việc áp đặt cách ly đối với người nhiễm bệnh và những người mà họ đã tiếp xúc. Hiện vẫn có nguy cơ "tăng rất nhanh, theo cấp số nhân" các ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ở một số nơi, trừ vùng Riviera và Provence của Pháp.

Pháp ghi nhận gần 10.000 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày, mức kỷ lục từ khi dịch bùng phát - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh, các biện pháp không được phép quá bó buộc, vừa chống dịch nhưng cũng tạo điều kiện để phát triển kinh tế, giúp người dân thoải mái nhất có thể.

Tại châu Âu, tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp. Anh đã vượt quá 0,5 triệu ca nhiễm. Trên thế giới, Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 quốc gia ảnh hưởng nặng nề nhất. Tổng số ca nhiễm toàn cầu là hơn 28,3 triệu trường hợp, trong đó hơn 910.000 người đã tử vong.

Số ca nhiễm COVID-19 tăng cao, Pháp đóng cửa 22 trường học Số ca nhiễm COVID-19 tăng cao, Pháp đóng cửa 22 trường học

VTV.vn - Ngày 4/9, Bộ Giáo dục Pháp đã đóng cửa 12 trường học trên lục địa và 10 trường học trên đảo Reunion thuộc Pháp do lo ngại các ca nhiễm COVID-19 gia tăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước