Pháp xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho người dân khiến ngành y quá tải

Vân Ánh-Thứ năm, ngày 06/08/2020 15:29 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Pháp đang chịu nhiều áp lực do người dân xếp hàng dài bên ngoài các điểm xét nghiệm trên cả nước, trong bối cảnh bùng phát số ca mắc COVID-19.

Ông Olivier Veran - Bộ trưởng Y tế Pháp cho biết: "Tất cả những ai cần xét nghiệm phải được xét nghiệm. Tất cả những ai muốn xét nghiệm cũng phải được quyền xét nghiệm. Chính sách áp dụng là huy động lượng lớn nhân lực… tất cả mọi người đều ở trong lực lượng dự bị cho ngành y tế".

Nhưng chính sách miễn phí xét nghiệm cho tất cả đang gây phản ứng từ lực lượng của ngành y tế Pháp do họ cảm thấy quá tải.

Ông Didier Pittet - Phụ trách Ban chống dịch COVID-19 của Chính phủ Pháp nói: "Chúng ta không nên xét nghiệm tất cả mọi người. Tất nhiên, phải xét nghiệm tối đa những người có khả năng nhiễm cao. Phải xét nghiệm những nhóm có liên quan với ca mắc, đó là những việc quan trọng nhất".

Pháp xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho người dân khiến ngành y quá tải - Ảnh 1.

Hiện Pháp đang xét nghiệm khoảng 570 nghìn người mỗi tuần, so với con số 200.000 khi bắt đầu nới lỏng phong tỏa. Mặc dù Bộ trưởng Y tế Pháp khẳng định việc tăng cường xét nghiệm khi cả nước mở cửa trở lại giúp chặn bớt được dịch, thì Pháp cũng giống như nhiều quốc gia châu Âu, vẫn chứng kiến tình trạng bùng phát những ổ dịch mới.

Tại Pháp, số bệnh nhân phải nằm phòng chăm sóc tích cực đã tăng, đảo ngược đà giảm đã kéo dài suốt 16 tuần, trong khi khả năng làn sóng dịch mới sẽ lại tràn tới vào mùa thu - đông này.

Đến nay, COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 30.000 người ở Pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước