Pháp giam giữ 720 đối tượng biểu tình quá khích

Mỹ Linh (PV Đài THVN thường trú tại Pháp)-Chủ nhật, ngày 09/12/2018 07:15 GMT+7

VTV.vn - Tính đến cuối ngày 8/12, Pháp đã bắt giữ 1.000 người biểu tình và tạm giam 720 người quá khích.

Ngày 8/12, dòng người biểu tình áo vàng vẫn tiếp tục xuống đường tại nhiều thành phố ở Pháp dù Tổng thống Emmanuel Macron đã hoãn tăng thuế nhiên liệu cho năm 2019.

Ngày 8/12 đã trở thành một ngày đặc biệt trong lịch sử của nước Pháp. Lần đầu tiên xe bọc thép tiến vào thủ đô Paris để đối phó với dòng người biểu tình và trấn áp bạo lực. Ngoài việc hoãn tăng thuế nhiên liệu cho năm 2019, Chính phủ Pháp đã áp dụng nhiều biện pháp kịp thời và cứng rắn với các đối tượng phá hoại.

So với cuộc biểu tình đã trở nên bạo động vào thứ Bảy tuần trước (1/12) tại Paris, cuộc biểu tình ngày 8/12 đã ôn hòa và kiềm chế hơn nhiều. Những người biểu tình cũng phân hóa thành nhiều thái độ khác nhau, bình tĩnh đưa ra những yêu sách.

Tại Marseille, người biểu tình đã hoàn toàn yên tĩnh, chỉ tập trung trước tòa thị chính để biểu lộ thái độ và yêu cầu được đối thoại với chính phủ.

Tính đến cuối ngày 8/12, đã có 1.000 người bị bắt và 720 người quá khích bị giam giữ trên toàn nước Pháp. 66 người bị thương (hầu hết tại thủ đô Paris, không có bị thương nặng) đều được đưa đi cấp cứu ngay lập tức.

Cuối ngày 8/12, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã có cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Castaner để tiếp tục tìm kiếm giải pháp cho tình trạng này.

Pháp: 31.000 người tham gia biểu tình của phe “Áo vàng” Pháp: 31.000 người tham gia biểu tình của phe “Áo vàng”

VTV.vn - Bộ Nội vụ Pháp cho biết có khoảng 31.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình của phe "Áo vàng" trên toàn nước Pháp trong ngày hôm qua (8/12).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước