Pháp không dẫn độ cựu Chủ tịch Nissan

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/01/2020 08:51 GMT+7

Cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Pháp sẽ không dẫn độ cựu Chủ tịch Nissan, ông Carlos Ghosn, nếu ông này trở về Pháp.

Đây là tuyên bố được Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính cấp cao Pháp đưa ra vào ngày 2/1. Theo đó, Pháp không bao giờ dẫn độ công dân của mình và các quy tắc tương tự cũng sẽ được áp dụng đối với ông Ghosn nếu ông trở về Pháp. Ngày 2/1, các công tố viên Nhật Bản đã tiến hành lục soát dinh thự của cựu Chủ tịch Nissan tại thủ đô Tokyo nhằm tìm kiếm manh mối về cách ông Ghosn trốn khỏi nước này.

Cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn mang quốc tịch Pháp, Lebanon và Brazil. Ông này được cho là đã được một công ty an ninh tư nhân trợ giúp chạy trốn khỏi Nhật Bản, nơi ông đang bị quản thúc, chờ ra tòa xét xử tội gian lận tài chính.


Nhật Bản khó lý giải việc cựu Chủ tịch Nissan đào tẩu bất chấp an ninh nghiêm ngặt Nhật Bản khó lý giải việc cựu Chủ tịch Nissan đào tẩu bất chấp an ninh nghiêm ngặt

VTV.vn - Giới chức và công chúng Nhật Bản tỏ ra phẫn nộ vì theo điều khoản tại ngoại, Ghosn bị quản thúc tại gia ở Tokyo và phải lắp đặt camera theo dõi ở lối vào.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước