Pháp lên kế hoạch giảm hiện diện quân sự ở Niger

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ sáu, ngày 08/09/2023 08:33 GMT+7

(Ảnh minh họa: The New York Times)

VTV.vn - Các cuộc đàm phán diễn ra sau khi chính quyền quân sự ở Niger, lực lượng nắm quyền sau cuộc đảo chính vào ngày 26/7, kêu gọi lực lượng Pháp rút lui "nhanh chóng".

Theo thông tin do France24 trích dẫn, Pháp đang chuẩn bị rút hầu hết máy bay không người lái và thiết bị trinh sát trên không khỏi Niger, trong khi vẫn duy trì "lực lượng cơ bản" ở nước này, khi các cuộc đàm phán về vai trò của quân đội Pháp ở Niger trong tương lai đang diễn ra.

Khoảng 1.500 binh sĩ Pháp hiện đang được triển khai tại ba căn cứ ở Niger như một phần trong cuộc chiến rộng lớn hơn của Pháp chống lại các chiến binh thánh chiến ở khu vực Sahel.

Theo nhật báo Pháp Le Monde, kế hoạch cắt giảm lực lượng được đưa ra khi giới chức Pháp hội đàm với các sĩ quan quân đội chính quy của Niger, những người mà Paris đã hợp tác từ lâu. Báo France24 cho biết, những cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo cuộc đảo chính ở Niger sẽ không được tổ chức.

Mối quan hệ giữa Pháp và Niger, thuộc địa cũ của Pháp, đã nhanh chóng xấu đi sau cuộc đảo chính vào ngày 26/7 lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum.

Pháp lên kế hoạch giảm hiện diện quân sự ở Niger - Ảnh 1.

Biểu tình phản đối sự hiện diện của binh sĩ Pháp tại Niger. (Ảnh: BNN)

Paris đã đứng về phía Tổng thống Bazoum kể từ khi ông đắc cử vào năm 2021 và tuyên bố cuộc đảo chính là "bất hợp pháp". Vào ngày 25/8, chính quyền quân sự ở Niger đã cho Đại sứ Pháp 48 giờ để rời khỏi nước này. Paris đáp lại bằng cách nói rằng các nhà cầm quyền quân sự mới của Niger "không có thẩm quyền" đưa ra yêu cầu trục xuất đại sứ như vậy.

Thủ tướng Niger do quân đội bổ nhiệm, Ali Mahaman Lamine Zeine, cho biết hôm 4/9, các cuộc đàm phán đang được tiến hành để thảo luận về việc quân đội Pháp rút quân khỏi Niger.

Một ngày sau, Bộ Quốc phòng Pháp xác nhận các cuộc thảo luận, thừa nhận rằng "vấn đề đặt ra là duy trì một số lực lượng của chúng tôi", đặc biệt là do nhu cầu bảo trì các thiết bị đã ngừng hoạt động như máy bay không người lái, trực thăng và máy bay chiến đấu.

Kế hoạch cắt giảm binh sĩ của Pháp ở Niger được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng một số quân nhân Pháp có thể được tái triển khai trong khu vực, đặc biệt là ở nước láng giềng Chad.

Trước khi cuộc đảo chính diễn ra, quân đội Pháp ở Niger tập trung vào các hoạt động chống khủng bố. Những hoạt động quân sự bao gồm cung cấp cho quân đội Nigeria sự hỗ trợ hỏa lực (thông qua máy bay) và thông tin tình báo thu thập được trong các chuyến bay giám sát.

Vào ngày 3/8, chính quyền quân sự ở Niger đã hủy bỏ một số thỏa thuận hợp tác quân sự với Pháp.

Cuộc đảo chính được coi là đòn giáng lớn vào ảnh hưởng của Paris trong khu vực sau khi quân đội Pháp tiếp quản Mali vào năm 2020 và Burkina Faso trong năm 2022. Trong cuộc đảo chính vào ngày 30/8, Tổng thống Gabon Ali Bongo Ondimba đã bị phế truất.

Hàng nghìn người biểu tình ở Niger yêu cầu Pháp rút quân Hàng nghìn người biểu tình ở Niger yêu cầu Pháp rút quân Chính quyền Niger trục xuất Đại sứ Pháp Chính quyền Niger trục xuất Đại sứ Pháp Pháp từ chối rút quân khỏi Niger Pháp từ chối rút quân khỏi Niger

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước