Pháp mở thêm cơ sở tạm trú tại Calais

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 01/08/2017 17:32 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

VTV.vn - Ngày 31/7, Pháp thông báo sẽ mở 2 cơ sở tạm trú cho người di cư ngủ vạ vật ở quanh cảng Calais, miền Bắc nước này.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Gerard Collomb, hai cơ sở này sẽ được đặt ở hai thị trấn nằm cách cảng Calais khoảng 80 km. Mỗi cơ sở có sức chứa khoảng 300 người, trong khi số người di cư hiện nay ở cảng miền Bắc này vào khoảng 350 - 400 người.

Theo ông, việc mở thêm 2 cơ sở tạm trú mới này sẽ giúp thúc đẩy tiến trình xin tị nạn của những người di cư mong muốn ở Pháp. Hiện có khoảng 450 cơ sở tạm trú cho người di cư đã hoạt động trên toàn nước Pháp.

Pháp kêu gọi Anh chia sẻ trách nhiệm với người tị nạn tại Calais Pháp kêu gọi Anh chia sẻ trách nhiệm với người tị nạn tại Calais

VTV.vn - Chính phủ Pháp vừa lên tiếng kêu gọi nước Anh chia sẻ trách nhiệm với người tị nạn ở Calais, đặc biệt là trẻ em sau khi khu lán trại tại đây bị phá dỡ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!  

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước