Pháp: Một nửa lao động tại khu vực kinh tế tư nhân thất nghiệp

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 23/04/2020 10:14 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Hơn 10 triệu người lao động Pháp trong khu vực tư nhân của nước này đã mất việc làm trong thời gian phong tỏa do dịch COVID-19 và đang được hưởng trợ cấp từ chính phủ.

Theo Bộ trưởng Lao động Pháp, nước này hiện có 10,2 triệu lao động đang được nhà nước trả lương. Khoảng 820.000 công ty đã nộp đơn tham gia một chương trình an sinh xã hội, theo đó chính phủ sẽ trả 84% lương cho các nhân viên tạm thời phải nghỉ việc vì hoạt động kinh doanh giảm sút.

Chính phủ Pháp đã đảm bảo cung cấp các khoản vay khẩn cấp lãi suất thấp với trị giá gần 40 tỷ EUR cho nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo, hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn có nguy cơ phá sản trong năm nay.

Số người thất nghiệp tại Hà Lan tăng mạnh trong tháng 3/2020 Số người thất nghiệp tại Hà Lan tăng mạnh trong tháng 3/2020 Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ có thể vượt 20 triệu Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ có thể vượt 20 triệu EC đề xuất gói bảo hiểm thất nghiệp toàn khối trị giá 100 tỷ Euro do COVID-19 EC đề xuất gói bảo hiểm thất nghiệp toàn khối trị giá 100 tỷ Euro do COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước