Pháp muốn EU góp phần vào thỏa thuận hạt nhân Nga - Mỹ

Bích Thảo (VTV8)-Thứ sáu, ngày 29/11/2019 10:50 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Pháp mới đây cho rằng, Liên minh châu Âu (EU) cần tham gia mọi cuộc đàm phán về một hiệp ước mới liên quan đến thỏa thuận hạt nhân.

Việc này nhằm hạn chế số lượng các tên lửa hạt nhân tầm trung mà Mỹ và Nga sở hữu sau khi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) sụp đổ vào tháng 8 vừa qua.

Sau cuộc hội đàm với Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, EU "không thể chỉ đành chấp nhận với các hiệp ước song phương" như vậy. Ông khẳng định cần có một thỏa thuận thay thế INF với sự tham gia của các nước châu Âu. Nhà lãnh đạo Pháp cho biết sẽ đặt vấn đề này với Nga và đưa ra tại cuộc họp của NATO diễn ra tại London, Anh trong tuần tới.

Hiệp ước INF lịch sử được Mỹ và Liên Xô ký kết từ thời Chiến tranh lạnh đã sụp đổ sau khi Mỹ chính thức rút khỏi vào ngày 2/8, dẫn tới Nga cũng đình chỉ hiệp ước. Nhiều nước và tổ chức quốc tế kêu gọi đối thoại để tránh cuộc chạy đua vũ trang mới.


Nga kêu gọi không triển khai tên lửa bị cấm theo INF Nga kêu gọi không triển khai tên lửa bị cấm theo INF

VTV.vn - Truyền thông Nga đưa tin, Tổng thống Nga đã gửi thông điệp tới các nhà lãnh đạo của nhiều nước kêu gọi không triển khai những tên lửa bị cấm trong khuôn khổ Hiệp ước INF.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước