Pháp rà soát các hoạt động quân sự tại Mali

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/11/2019 17:42 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Ngày 28/11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ra lệnh cho quân đội nước này đánh giá lại hoạt động chống phiến quân Hồi giáo tại vùng Sahel ở Tây Phi.

Động thái diễn ra sau khi 13 binh sỹ Pháp thiệt mạng khi đang thực hiện một nhiệm vụ tại khu vực này hồi đầu tuần - tổn hại lớn nhất cho quân đội Pháp trong gần 40 năm qua.

Trong phát biểu, Tổng thống Macron khẳng định các chiến dịch của Pháp tại Mali là quan trọng song quân đội nước này cần phải đánh giá lại tất cả các phương án chiến lược. Đồng thời, ông nhấn mạnh Pháp đang thay mặt thế giới triển khai các hành động tại Mali. 

Hiện, Pháp là quốc gia phương Tây duy nhất cử quân hiện diện tại Mali để tiến hành các hoạt động chống phiến quân Hồi giáo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước