Pháp rút ngắn thời gian cách ly người nghi ngờ nhiễm COVID-19 xuống còn 7 ngày

Quỳnh Chi (Theo Hindustan Times)-Thứ bảy, ngày 12/09/2020 08:12 GMT+7

Số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày tại Pháp đã lên tới gần 10.000 trường trong vài ngày gần đây. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 11/9, Thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo quyết định giảm thời gian cách ly đối với những người nghi ngờ nhiễm COVID-19 từ 14 ngày xuống còn 7 ngày.

Thủ tướng Pháp Jean Castex cảnh báo rằng, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến "xấu đi một cách rõ ràng" ở nước này. Quyết định của Thủ tướng Castex được đưa ra trong bối cảnh các cơ quan y tế Pháp ghi nhận mức tăng cao nhất số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong một ngày kể từ khi đại dịch bắt đầu diễn ra.

Ngày 11/9, ông Castex tuyên bố, thời gian tự cách ly đối với người nghi ngờ nhiễm COVID-19 được giảm từ 14 ngày xuống còn 7 ngày vì đây là khoảng thời gian "thực sự có nguy cơ lây nhiễm" và để đảm bảo tốt hơn việc thực thi các biện pháp phòng chống dịch.

Các cơ quan y tế Pháp nhận định, thời gian cách ly 14 ngày không được nhiều người dân coi trọng và quan tâm vì họ cho rằng, khoảng thời gian 14 ngày là quá dài. Bản thân Thủ tướng Castex đang tự cách ly trong tuần này sau khi ông tiếp xúc gần với một người bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Pháp rút ngắn thời gian cách ly người nghi ngờ nhiễm COVID-19 xuống còn 7 ngày - Ảnh 1.

Thủ tướng Pháp Jean Castex. (Ảnh: AP)

Ông Castex cũng thông báo rằng, nhiều trung tâm xét nghiệm sẽ được thành lập để cung cấp kết quả xét nghiệm ưu tiên cho những người có triệu chứng hoặc đã tiếp xúc gần với người có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc là nhân viên y tế. Người dân trên khắp nước Pháp tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách và sử dụng khẩu trang nơi công cộng.

Pháp đã ghi nhận trên 9.400 trường hợp mắc COVID-19 mới trong ngày 11/9. Hiện tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Pháp là hơn 363.300 trường hợp, trong đó, gần 30.900 bệnh nhân đã tử vong.

Pháp ghi nhận gần 10.000 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày, mức kỷ lục từ khi dịch bùng phát Pháp ghi nhận gần 10.000 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày, mức kỷ lục từ khi dịch bùng phát

VTV.vn - Ngày 10/9, Pháp đã ghi nhận thêm gần 10.000 ca mắc COVID-19, mức cao kỷ lục kể từ khi đại dịch bùng phát tại quốc gia này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước