Pháp sẽ áp thuế riêng với các hãng công nghệ lớn

VTV8-Thứ ba, ngày 18/12/2018 17:33 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp Bruno Le Maire. (Ảnh: France Inter)

VTV.vn - Giới chức Pháp cho biết, từ ngày 1/1/2019, quốc gia này sẽ ban hành mức thuế riêng đối với các công ty công nghệ lớn.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh liên minh châu Âu đang gặp khó khăn trong việc hoàn tất quy định thuế mới cho cả khối. Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp Bruno Le Maire nêu rõ, mức thuế mới sẽ được áp dụng cho cả năm 2019. Ước tính khoản tiền thuế này sẽ vào khoảng 500 triệu Euro. Động thái trên sẽ ảnh hưởng đến các hãng công nghệ lớn của Mỹ như: Google, Apple, Facebook và Amazon.

Đầu năm 2018, Ủy ban châu Âu đã đề xuất kế hoạch đánh thuế 3% đối với các công ty Internet có doanh thu toàn cầu mỗi năm trên 750 triệu Euro. Kế hoạch này nhận được sự ủng hộ từ Pháp và Đức, nhưng lại vấp phải sự phản đối của Ireland và một số nước Tây Bắc Âu. Các nước này cho rằng mức thuế mới sẽ khiến Mỹ bất bình, dẫn đến những hành động trả đũa nhằm vào các công ty châu Âu.


Châu Âu chưa từ bỏ tham vọng áp thuế các tập đoàn công nghệ Châu Âu chưa từ bỏ tham vọng áp thuế các tập đoàn công nghệ

VTV.vn - Bất chấp những bất đồng, EU vẫn nỗ lực tìm ra một khung pháp lý nhằm giám sát hoạt động của các tập đoàn công nghệ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước