TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

EU sẽ đánh thuế các hãng công nghệ

Bích Thảo (VTV8)Cập nhật 11:24 ngày 10/09/2018

(Ảnh minh họa: PressTV)

VTV.vn - Ngày 9/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính các nước Liên minh châu Âu (EU) đã thảo luận đề xuất về thuế đánh vào các các tập đoàn công nghệ.

Một số nước đã bày tỏ lạc quan về khả năng EU có thể đạt được một thỏa thuận về thuế cho lĩnh vực kỹ thuật số ngay trong năm 2018. Biện pháp thuế trên được Ủy ban châu Âu đề xuất hồi tháng 3/2018. 

Theo đó, mức thuế 3% sẽ được áp dụng đối với các tập đoàn công nghệ hay kỹ thuật số lớn trên toàn cầu như Facebook hay Google. Điều này nhằm ngăn chặn các tập đoàn này chuyển lợi nhuận của họ sang những nước áp dụng mức thuế thấp để tránh bị đánh thuế cao.

Một số quốc gia như:  Ireland, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan và Malta đã phản đối đề xuất của EU. Nguyên nhân là do điều này có thể dẫn tới khả năng mất nguồn thu từ thu hút đầu tư, cản trở sự sáng tạo, châm ngòi cho các biện pháp trả đũa của Mỹ, quốc gia có nhiều hãng công nghệ bị tác động bởi biện pháp đánh thuế.


EU công bố đề xuất đánh thuế các hãng công nghệ lớn EU công bố đề xuất đánh thuế các hãng công nghệ lớn

VTV.vn - EU đã công bố các đề xuất về một loại thuế mới đối với các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ, trong đó có trang mạng xã hội Facebook và "gã khổng lồ" công nghệ Google.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.