Pháp sẽ chi 20 tỷ Euro để giải quyết nạn thất nghiệp

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/01/2016 07:57 GMT+7

Tổng thống François Hollande đến thăm một trung tâm việc làm và nói chuyện với một số người Pháp thất nghiệp (Ảnh: nytimes.com)

VTV.vn - Tổng thống Pháp François Hollande cam kết sẽ chi hơn 2 tỷ Euro để đối phó với nạn thất nghiệp của nước này.

Pháp đã đưa ra các biện pháp nhằm giải quyết tỷ lệ thất nghiệp hiện đang ở mức cao của nền kinh tế lớn thứ hai khu vực sử dụng đồng Euro. Theo Tổng thống Pháp Hollande, nước này đang ở trong "tình trạng kinh tế khẩn cấp" và cần có những biện pháp đối phó ngay lập tức. Tuy nhiên, ông Hollande cam kết, các biện pháp này sẽ không gồm việc tăng thuế.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp hiện nay đang ở mức gần 10%, tương đương hơn 3 triệu người không có việc làm. Tổng thống Hollande cho rằng, nước Pháp cần đẩy nhanh tốc độ cải cách, đồng thời nhấn mạnh đổi mới là “chìa khóa” để tạo thêm nhiều việc làm. Nước Pháp cũng cần phải tăng cường công tác đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho lao động.

Kinh tế Pháp hiện đang rơi vào tình trạng giảm phát sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố đẫm máu hồi tháng 11/2015 khiến 130 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước