Pháp tăng cường sử dụng nhựa tái chế

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/08/2018 20:17 GMT+7

VTV.vn - Việc Pháp tăng cường sử dụng nhựa tái chế nhằm hiện thực hóa cam kết chỉ sử dụng nhựa tái chế trên toàn nước Pháp trước năm 2025.

Bộ Môi trường Pháp cho biết Pháp có kế hoạch tăng giá các sản phẩm có bao bì làm từ nhựa không tái chế thêm 10%, trong khi các sản phẩm đóng gói bằng nhựa tái chế sẽ có giá thành giảm tới 10%.

Ngoài ra, chính phủ cũng dự kiến sẽ tăng thuế đối với việc chôn, lấp rác thải, cắt giảm các khoản thuế đối với hoạt động tái chế. Năm 2016, Pháp đã cấm sử dụng các túi nylon dùng một lần tại các siêu thị nếu các túi này không thể tái chế.

Anh: Quán cà phê thanh toán bằng... nhựa tái chế Anh: Quán cà phê thanh toán bằng... nhựa tái chế

VTV.vn - Tại thủ đô London, Anh đã xuất hiện một quán cà phê không chấp nhận tiền mặt, khách hàng chỉ cần mang theo chất thải nhựa có thể tái chế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước