Pháp thành lập cơ quan chuyên chống tham nhũng

Thu Ngọc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 24/03/2017 06:56 GMT+7

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Le Roux đã phải từ chức. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Chính phủ Pháp đã chính thức thành lập cơ quan chống tham nhũng có trụ sở tại thủ đô Paris.

Cơ quan này sẽ tập trung điều tra các vụ việc liên quan đến tham nhũng trong lĩnh vực kinh doanh. Việc thành lập cơ quan này là động thái mới nhất của Chính phủ Pháp nhằm xoa dịu sự bức xúc của dư luận, khi một số quan chức cấp cao của Chính phủ đương nhiệm và những ứng viên Tổng thống tiềm năng đều đang vướng vào các vụ bê bối liên quan tới tham nhũng.

Chỉ cách đây vài ngày, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bruno Le Roux đã phải từ chức sau khi cơ quan công tố điều tra thông tin ông Le Roux từng thuê hai con gái trong độ tuổi vị thành niên vào làm trợ lý tại Quốc hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước