Pháp thành lập đơn vị chiến tranh điện tử

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/12/2016 19:08 GMT+7

VTV.vn - Pháp tuyên bố thành lập một đơn vị đặc chủng, chuyên về tin học, nhằm tăng cường khả năng "tấn công mạng", trong bối cảnh có nhiều mối đe dọa an ninh mạng đang nổi lên.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ông Jean-Yves Le Drian cho rằng, thế giới đang bước vào một kỷ nguyên mới, một chiến trường mới, đó là chiến trường điện tử và chính điều này đã khiến nước Pháp phải cân nhắc lại cách tiếp cận nghệ thuật chiến tranh.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nhấn mạnh, tấn công mạng hiện nay cũng có thể là một lời tuyên chiến và cần một sự đáp trả phù hợp, từ một đơn vị đặc chủng mới thành lập, chuyên về tin học, có tên là Cybercom. Khả năng của Cybercom là có thể thâm nhập hệ thống và mạng lưới của kẻ địch để gây thiệt hại, gián đoạn, vô hiệu hóa tạm thời hoặc vĩnh viễn mối đe dọa.

Cybercom của  Pháp sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng sau với 2.600 chuyên gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước