Pháp thu hồi một số sản phẩm bỉm vì lý do an toàn

Bích Thảo (VTV8)-Thứ năm, ngày 24/01/2019 12:04 GMT+7

(Ảnh minh họa: BBC News)

VTV.vn - Ngày 23/1, Pháp đã yêu cầu thu hồi một số sản phẩm bỉm cho trẻ sơ sinh do lo ngại về tác động tới sức khỏe của các hóa chất được tìm thấy trong những sản phẩm này.

Cơ quan Thực phẩm, Môi trường, Sức khỏe Nghề nghiệp và An toàn (ANSES) của Pháp cho biết, chưa có bất cứ nghiên cứu khoa học nào chứng minh về tác hại tới sức khỏe của các sản phẩm này. Tuy nhiên, việc một số loại hóa chất được sử dụng vượt quá mức giới hạn, trong đó có các chất tạo mùi chiết xuất từ dầu mỏ và chất dioxin, có thể tiềm ẩn nguy cơ đối với trẻ sơ sinh nếu sử dụng trong thời gian dài. Trong khi đó, Bộ Y tế Pháp khẳng định, quyết định thu hồi một số sản phẩm bỉm là biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ trẻ em khỏi những tác động tới sức khỏe có thể xảy ra.

Theo số liệu thống kê, trung bình một trẻ ở Pháp sử dụng từ 3.800 - 4.800 chiếc bỉm có chứa hóa chất tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe, ngay cả khi sản phẩm bỉm được gắn mác thân thiện với môi trường.


Bắt cơ sở sản xuất bỉm trẻ em giả Bắt cơ sở sản xuất bỉm trẻ em giả

VTV.vn - Tại kho hàng, lực lượng chức năng phát hiện 140.000 miếng bỉm trẻ đã được tập kết, đóng gói dán nhãn các hãng bỉm lớn, chuẩn bị đưa đi các tỉnh tiêu thụ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước