Pháp trả đũa Iran vì âm mưu đánh bom

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/10/2018 07:32 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Chính phủ Pháp thông báo đã đóng băng tài sản của 2 công dân và 1 cơ quan tình báo của Iran. Đây là hành động nhằm đáp trả một âm mưu đánh bom ở Paris hồi tháng 6.

Trong số những người bị đóng băng tài sản có một nhà ngoại giao Iran. Ông này cùng 5 người khác đã bị bắt giữ vì cáo buộc liên quan tới âm mưu đánh bom nhằm vào cuộc tuần hành của một nhóm đối lập Iran hôm 30/6.

Thông báo chung từ Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh tế, Bộ Nội vụ Pháp khẳng định, quốc gia này không nhân nhượng trước những hành động như vậy trên lãnh thổ Pháp. Về phần mình, Iran khẳng định không liên quan đến âm mưu đánh bom trên.

Iran bác bỏ kêu gọi đàm phán của Pháp về thỏa thuận hạt nhân Iran bác bỏ kêu gọi đàm phán của Pháp về thỏa thuận hạt nhân

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Iran cho rằng không cần thiết phải đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân được ký kết năm 2015 giữa Iran và 6 cường quốc thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước