Pháp và Đức quyết cắt nguồn sống của các tổ chức khủng bố

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 03/12/2015 10:41 GMT+7

VTV.vn - Pháp và Đức đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia EU cần đẩy nhanh việc thực hiện những biện pháp chống lại việc cung cấp tài chính cho các tổ chức khủng bố

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Berlin (Đức), Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin cho biết châu Âu không chỉ phải đóng băng các tài khoản ngân hàng của những đối tượng liên quan tới các mạng lưới khủng bố mà còn phải nhắm tới các tài sản khác.

Bên cạnh đó, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước thành viên trong việc kiểm soát dòng tiền, cũng như thắt chặt các quy định sử dụng thẻ tín dụng.

Bộ trưởng tài chính Đức Wolfgang Schaeuble cam kết sẽ thúc giục bộ trưởng tài chính các nước EU sớm thông qua những biện pháp tài chính chống khủng bố trong cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8/12 tới tại Brussels, Bỉ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước