Pháp xác nhận tái khởi động tất cả nhà máy điện hạt nhân vào mùa đông

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ bảy, ngày 03/09/2022 11:42 GMT+7

Nhà máy điện hạt nhân Electricite de France (EDF) ở Cattenom, Pháp, ngày 14/2/2022. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tập đoàn điện lực khổng lồ của Pháp EDF đã cam kết khởi động lại tất cả các lò phản ứng hạt nhân của mình vào mùa đông năm nay.

Đây là thông tin do Bộ trưởng phụ trách chuyển đổi năng lượng của Pháp, bà Agnès Pannier-Runacher đưa ra hôm 2/9. Việc tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân nhằm giúp Pháp vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng do ảnh hưởng từ cuộc chiến ở Ukraine.

Bộ trưởng Agnès Pannier-Runacher cho biết, Chính phủ Pháp đang thực hiện các bước để "tránh các biện pháp hạn chế" đối với việc sử dụng năng lượng trong cao điểm mùa đông lạnh giá, sau cuộc họp đặc biệt của Chính phủ về các vấn đề năng lượng.

Tại Pháp, năng lượng hạt nhân cung cấp khoảng 67% lượng điện năng, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, và khí đốt là khoảng 7%.

Hiện tại, 32 trong số 56 nhà máy điện hạt nhân của Pháp, tất cả đều do EDF vận hành, đang ngừng hoạt động nhằm bảo trì định kỳ và trong một số trường hợp để sửa chữa các vấn đề về ăn mòn.

Pháp xác nhận tái khởi động tất cả nhà máy điện hạt nhân vào mùa đông - Ảnh 1.

Pháp đối mặt với mùa đông thiếu điện trong năm nay. (Ảnh: Reuters)

"Theo lịch trình được đưa ra, bắt đầu từ tháng 10, mỗi tuần một nhà máy (điện hạt nhân) sẽ hoạt động trở lại", bà Pannier-Runacher nói.

Ngày 30/8, Thủ tướng Pháp Élisabeth Borne đã cảnh báo rằng tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong mùa đông này, dẫn đến việc cắt điện trong vòng 2 giờ mỗi ngày ở Pháp.

Chính phủ Pháp sẽ "giám sát chặt chẽ" tình hình của các nhà máy điện hạt nhân có báo cáo về các vấn đề ăn mòn. EDF "đã bắt đầu hành động và họ phải xác nhận với chúng tôi rằng việc vận hành lại các nhà máy điện hạt nhân đang tiến triển như đã lên kế hoạch", theo bà Pannier-Runacher nói.

Pháp đã đưa ra kế hoạch "năng lượng an toàn" vào tháng 6 nhằm mục tiêu giảm 10% sử dụng năng lượng vào năm 2024.

Biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh lo ngại rằng Nga có thể cắt nguồn cung khí đốt và khí đốt tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu năng lượng của châu Âu.

Bà Pannier-Runacher xác nhận, lượng khí đốt dự trữ chiến lược của Pháp đã đạt 92%. Ngoài ra, kinh doanh điện và khí đốt với các nước láng giềng Tây Ban Nha và Đức sẽ được tăng cường trong mùa đông này.

Tập đoàn năng lượng do nhà nước kiểm soát Gazprom của Nga đã ngừng cấp khí đốt tự nhiên qua một đường ống chính từ Nga đến châu Âu trong tuần này với lý do bảo trì theo kế hoạch.

Pháp tái khởi động khẩn cấp các nhà máy điện hạt nhân Pháp tái khởi động khẩn cấp các nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản sẽ tái khởi động nhà máy điện hạt nhân do thiếu năng lượng Nhật Bản sẽ tái khởi động nhà máy điện hạt nhân do thiếu năng lượng Tái khởi động nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản Tái khởi động nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước