Pháp xét xử nghi can vụ khủng bố đẫm máu tại Paris năm 2015

Ban Thời sự/VOV-Thứ năm, ngày 09/09/2021 07:00 GMT+7

Cảnh sát Pháp bảo vệ an ninh trước tòa. Ảnh: Le Figaro.

VTV.vn - Pháp hôm qua đã mở phiên tòa lớn nhất trong lịch sử hiện đại nước này và dự kiến kéo dài trong 9 tháng.

Phiên tòa sẽ xét xử 20 nghi can bị cáo buộc liên quan đến các vụ tấn công khủng bố hồi tháng 11/2015 tại thủ đô Paris khiến 130 người thiệt mạng.

Tại phiên tòa, đối tượng tấn công duy nhất còn sống là Salah Abdeslam sẽ hầu tòa cùng với 13 bị cáo khác ở thủ đô Paris. Ngoài ra, 6 đối tượng khác sẽ được xét xử vắng mặt.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến tháng 5 năm sau trong lịch trình xét xử 145 ngày với khoảng 330 luật sư, 300 nạn nhân và cả lời chứng của cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Kể từ khi bị cảnh sát Bỉ bắt giữ tháng 3/2016 và bị dẫn độ về Pháp giam giữ từ tháng 4/2016, Salah Abdeslam từ chối hợp tác với cơ quan điều tra Pháp và hiện vẫn chưa mở lời khai bất cứ chi tiết nào liên quan đến vụ tấn công khủng bố. Theo các chuyên gia tư pháp Pháp, đây là chiến thuật của Salah Abdeslam nhằm đổ hết tội cho những đồng phạm đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Tuy nhiên, bất chấp điều đó, nhiều khả năng Salah Abdeslam vẫn có nguy cơ đối mặt án phạt cao nhất là tù chung thân.

12 triệu học sinh, sinh viên Pháp trở lại trường trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp 12 triệu học sinh, sinh viên Pháp trở lại trường trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp

VTV.vn - Ngày hôm nay theo giờ địa phương, 12 triệu học sinh, sinh viên Pháp sẽ quay trở lại trường học. Đây là năm học thứ hai trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước