Phát hiện 170 trẻ em mắc hội chứng viêm lạ liên quan COVID-19 trên toàn cầu

Hoài Linh (Theo CBS News, CNN, AP, UNICEF)-Thứ năm, ngày 14/05/2020 11:04 GMT+7

Ảnh: UNICEF

VTV.vn - Trên toàn thế giới đã ghi nhận 170 trẻ em mắc hội chứng viêm hiếm gặp liên quan tới COVID-19, trong đó tại Mỹ có 120 em và 50 trường hợp tương tự tại châu Âu.

Ở Mỹ, New York và 14 bang khác hiện đang tìm kiếm nguyên nhân khiến 120 trẻ mắc một hội chứng viêm hiếm gặp được cho là có liên quan tới virus SARS-CoV-2. 5 quốc gia châu Âu cũng báo cáo 50 trường hợp tương tự.

Cậu bé 8 tuổi Jayden Hardowar ở thành phố New York, Mỹ là một trong số những trẻ em mắc phải hội chứng viêm lạ này. Jayden có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 nhưng lại dương tính với kháng thể của virus này. Sau khi trải qua một cơn sốt cách đây 3 tuần, Jayden không có biểu hiện bất thường nào, nhưng chỉ vài ngày sau, em bị ngừng tim đột ngột.

"Thằng bé gọi mẹ, sau đó quay người lại rồi không trả lời gì nữa", ông Roup Hardowa kể lại. Ngay sau khi được anh trai sơ cứu bằng phương pháp hồi sức CPR, Jayden được đưa đến bệnh viện.

Phát hiện 170 trẻ em mắc hội chứng viêm lạ liên quan COVID-19 trên toàn cầu - Ảnh 1.

Em Jayden Hardowar hồi phục và được xuất viện - Nguồn: CNN

"Có vẻ như đây là hội chứng sau nhiễm trùng dẫn đến viêm cơ tim hoặc các động mạch trong cơ thể. Khi trẻ nhiễm bệnh trong vài tuần đầu tiên, chúng sẽ không thể hiện triệu chứng vì cơ thể đã phát triển phản ứng miễn dịch", theo bác sĩ James Schneider thuộc Trung tâm chăm sóc y tế trẻ em Cohen, nơi Jayden điều trị.

"Khi mà Jayden có lại nhịp tim và đập bình thường, lúc đấy tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm và tin rằng thằng bé sẽ sống", ông Roup Hardowa tâm sự. May mắn hơn những trường hợp khác, sau 2 tuần nằm viện, Jayden đã hồi phục và được xuất viện.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo bày tỏ quan ngại về căn bệnh có tên gọi Hội chứng viêm đa hệ ở trẻ em (pediatric multisystem inflammatory syndrome) được phát hiện xảy ra đối với trẻ em trong độ tuổi từ 5-14 và hiện 3 em đã tử vong. Ông cũng kêu gọi các bậc phụ huynh cảnh giác với hội chứng này, không nên chủ quan khi thấy những đứa trẻ khoẻ mạnh và không xuất hiện triệu chứng gì.

"Quả thật đây là một cơn ác mộng với các bậc phụ huynh, rằng con cái của mình có thể mắc bệnh. Chúng ta đã từng nghĩ trẻ nhỏ chỉ có thể nhiễm rồi truyền bệnh COVID-19 cho người khác chứ không chịu ảnh hưởng của bệnh. Vì vậy, nếu quý vị nhận thấy con mình có những triệu chứng nào đáng ngờ, có thể liên quan tới COVID-19, thì cần phải lưu tâm, cẩn trọng", ông Cuomo nói thêm.

Phát hiện 170 trẻ em mắc hội chứng viêm lạ liên quan COVID-19 trên toàn cầu - Ảnh 2.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo - Nguồn: AP

Theo ông Cuomo, 14 bang khác ở Mỹ cùng 5 quốc gia châu Âu đã báo cáo các trường hợp liên quan. Các bang ở Mỹ bao gồm New York, California, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Mississippi, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, Utah và Washington.

"Hiện tại Sở Y tế đang tiến hành điều tra nguyên nhân. New York đang có 102 trẻ em có nguy cơ mắc COVID-19 cho thấy các triệu chứng giống như bệnh Kawasaki. Những trường hợp này xuất hiện trên toàn bang, chủ yếu tại những nơi đông dân. Trong số trên, 60% trẻ em có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, 40% còn lại xét nghiệm cho thấy kháng thể đối với virus. Điều này có nghĩa là hiện chúng đang nhiễm virus hoặc đã nhiễm từ vài tuần trước đó và sản sinh ra kháng thể để hồi phục", ông Andrew Coumo cho biết.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết đang hợp tác với Hội đồng nhà nước và các nhà dịch tễ học cùng các nhóm liên quan để thu thập các dữ liệu nhằm hiểu rõ hơn về hội chứng viêm mới này. Mục đích là để đưa ra một định nghĩa cụ thể về hội chứng, qua đó cho phép CDC theo dõi các trường hợp và tư vấn cho các bác sĩ về cách chăm sóc bệnh nhân. Mặc dù không phải mọi trẻ em mắc hội chứng viêm này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 song vẫn đủ nhiều để các bác sĩ tin rằng có mối liên hệ giữa hội chứng viêm này và dịch COVID-19.

Hội chứng viêm này ban đầu được cho có liên quan tới nhóm bệnh giống như bệnh Kawasaki, một bệnh gây viêm nhiễm nghiêm trọng ở trẻ nhỏ với các triệu chứng như sốt cao và viêm động mạch vành cung cấp máu cho tim. Tuy nhiên, bác sĩ Steven Kernie tại bệnh viện nhi thuộc Đại học NewYork-Presbyterian/Columbia cho biết, những em nhỏ mắc hội chứng này diễn biến nặng hơn so với trẻ mắc Kawasaki. Điều các bác sĩ lo lắng là hội chứng này có thể gây phình động mạch vạch, đe dọa tính mạng. Bên cạnh đó, các chuyên gia tim mạch cũng lo ngại hội chứng này để lại di chứng lâu dài, đặc biệt khả năng các động mạch tim bị suy yếu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước