Phát hiện 2 quả bom sót lại từ chiến tranh, hàng nghìn người phải sơ tán

My Bình (VTV8)-Thứ ba, ngày 25/06/2019 11:45 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Hơn 2.500 người ở thành phố Giessen thuộc bang Hessen, miền Tây nước Đức, đã phải sơ tán.

Việc sơ tán trên diễn ra sau khi nhà chức trách phát hiện hai quả bom chưa nổ còn sót lại từ Thế chiến II. 

Gần 75 năm sau thời điểm Chiến tranh Thế giới thứ 2 kết thúc, nước Đức vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc xử lý số lượng bom mìn còn sót lại. Theo các chuyên gia, khoảng 10% trong số hàng triệu quả bom ném xuống nước Đức trong Thế chiến II vẫn chưa phát nổ.


Đức: Phát hiện quả bom sót lại từ Chiến tranh Thế giới thứ 2 ở thủ đô Berlin Đức: Phát hiện quả bom sót lại từ Chiến tranh Thế giới thứ 2 ở thủ đô Berlin

VTV.vn - Lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa các tuyến giao thông đi qua khu vực phát hiện quả bom, đồng thời yêu cầu hàng trăm người dân địa phương sơ tán.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước