Phát hiện ca mắc biến chủng Delta, Phuket đóng cửa toàn bộ trường học

Trang Phan-Chủ nhật, ngày 11/07/2021 20:27 GMT+7

VTV.vn - Giới chức Phuket (Thái Lan) cho biết tỉnh này đã phát hiện bệnh nhân đầu tiên mắc biến chủng Delta.

Bệnh nhân này là một doanh nhân nước ngoài sống tại địa phương, bị lây nhiễm từ một du khách đến từ Bangkok.

Hồi đầu tháng 7, đảo du lịch Phuket đã thí điểm mở cửa cho du khách đã tiêm vaccine COVID-19 theo chương trình "Hộp cát" du lịch, đhưng đến nay Phuket đã phát hiện 10 ca dương tính, phần lớn là du khách Thái Lan đến từ các tỉnh khác.

Trước tình hình đáng quan ngại này, giới chức Phuket đã quyết định đóng cửa toàn bộ trường học tại đây, từ 12 đến ngày 23/7 và chuyển sang chế độ học trực tuyến do lo ngại nguy cơ dịch bệnh lây lan sang các học sinh dưới 1‌8 tuổ‌i.

Phát hiện ca mắc biến chủng Delta, Phuket đóng cửa toàn bộ trường học - Ảnh 1.

Việc mở cửa lại Phuket sẽ là "ván bài" của Chính phủ Thái Lan về công thức mở cửa lại ngành du lịch trong lúc dịch bệnh vẫn hoành hành ở nước này và trên thế giới. Ảnh: Reuters.

Ngày 1/7, thiên đường du lịch Phuket đã mở cửa chào đón du khách nước ngoài với điều kiện đã tiêm chủng đầy đủ vaccine và được chứng nhận không mắc COVID-19.

Tổng cục Du lịch Thái Lan hy vọng sẽ có 100.000 lượt du khách nước ngoài tới Phuket trong quý III năm nay và tạo ra doanh thu khoảng 277 triệu USD. Tuy nhiên, Chính phủ Thái Lan cũng thận trọng tuyên bố, mô hình "Hộp cát Phuket" có thể bị trì hoãn hoặc hủy bỏ bất cứ lúc nào nếu số ca mắc COVID-19 tăng cao trở lại.

Thái Lan kích hoạt 'Hộp cát Phuket' Thái Lan kích hoạt "Hộp cát Phuket"

VTV.vn - Từ ngày 1/7, hòn đảo nghỉ dưỡng trên biển Andaman của Thái Lan sẽ trở thành địa phương đầu tiên tại đây mở cửa cho du khách nước ngoài đã tiêm chủng đầy đủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Phuket

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước