Phát hiện hành tinh lùn xa nhất trong hệ Mặt trời

Bích Thảo (VTV8)-Thứ năm, ngày 27/12/2018 08:15 GMT+7

VTV.vn - Các nhà thiên văn học Mỹ mới đây đã phát hiện một hành tinh lùn ở vị trí xa nhất trong hệ Mặt trời. Hành tinh này nằm cách xa Mặt trời gấp 120 lần so với Trái đất.

Hành tinh lùn này được đặt tên là Farout trong khi tên chính thức là 2018 VG18. Farout có đường kính 483km và có màu hơi hồng, ngả sang đỏ. Màu sắc này tiết lộ rằng hành tinh Farout được bao phủ trong băng giá. 

Ở lần đầu tiên phát hiện hành tinh này, Farout đang di chuyển với tốc độ chậm chưa từng thấy. Ước tính, hành tinh Farout sẽ mất hơn 1.000 năm để thực hiện một hành trình vòng quanh Mặt trời. Hiện có khoảng 50 hành tinh lùn trong hệ Mặt trời.

Vệ tinh mới của NASA phát hiện hai hành tinh giống Trái đất trong vòng hai ngày Vệ tinh mới của NASA phát hiện hai hành tinh giống Trái đất trong vòng hai ngày

VTV.vn - Vệ tinh của NASA đã phát hiện hai hành tinh giống Trái đất chỉ trong vòng hai ngày.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước