Phát hiện hóa thạch rùa biển to bằng ô tô

Thế giới hôm nay-Thứ bảy, ngày 19/11/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu đã phát hiện xương cốt hóa thạch của một loài rùa biển có kích thước bằng chiếc ô tô Mini Cooper, ở phía đông bắc Tây Ban Nha.

Loài rùa này dài khoảng 3,7 mét, nặng gần 2 tấn, sống trong Kỷ Phấn trắng - thời kỳ cuối của kỷ nguyên khủng long. Đây là loài rùa lớn nhất được tìm thấy tại châu Âu.

Loài rùa này có thể sánh ngang với loài rùa Archelon từng được tìm thấy ghi nhận là lớn nhất, sống cách đây 70 triệu năm và dài khoảng 4,6 mét.

Các nhà khoa học đã khai quật được xương cốt loài rùa này, khi hóa thạch nhô khỏi mặt đất và được phát hiện bởi người đi bộ.

Đến nay, các nhà khoa học đã tìm thấy các bộ phận sau của mai, hầu hết các đai xương chậu, nhưng chưa tìm thấy hộp sọ, đuôi và các chi.

Hơn 1,1 triệu con rùa biển bị giết hại trái phép trong 30 năm qua Hơn 1,1 triệu con rùa biển bị giết hại trái phép trong 30 năm qua

VTV.vn - Theo số liệu mới nhất, hơn 1,1 triệu con rùa biển đã bị giết hại bất hợp pháp trong 30 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước