Phát hiện hơn 3.000 đối tượng ấu dâm trong Giáo hội Pháp từ năm 1950

Quỳnh Chi (Theo (France24)-Thứ hai, ngày 04/10/2021 11:39 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty)

VTV.vn - Theo kết quả một cuộc điều tra tại Pháp, khoảng 3.000 đối tượng trong nhà thờ Công giáo ở nước này đã có hành vi ấu dâm kể từ năm 1950.

Người đứng đầu Ủy ban độc lập điều tra vụ bê bối ấu dâm thuộc Giáo hội Công giáo Pháp nói trên Jean-Marc Sauve cho biết, cuộc điều tra của ủy ban này đã phát hiện từ 2.900 đến 3.200 linh mục hoặc các thành viên khác của Giáo hội Công giáo Pháp đã có hành vi ấu dâm kể từ năm 1950, đồng thời cho biết thêm rằng, con số này chỉ là "ước tính tối thiểu".

Báo cáo của Ủy ban độc lập điều tra bê bối sẽ được công bố vào ngày 5/10 sau hai năm rưỡi điều tra dựa trên các tài liệu lưu trữ của nhà thờ, hồ sơ tại tòa án và cơ quan cảnh sát, cũng như những cuộc lấy lời khai từ các nhân chứng.

Bản báo cáo điều tra dài tới 2.500 trang đã cố gắng đưa ta con số cụ thể về cả số người phạm tội và số nạn nhân. Đồng thời, báo cáo cũng xem xét "các cơ chế, đặc biệt là các cơ chế liên quan đến thể chế và văn hóa" trong Giáo hội Pháp, qua đó cho phép những kẻ ấu dâm vẫn tồn tại ngoài vòng pháp luật và sẽ đưa ra 45 đề xuất cho thực trạng này.

Ủy ban độc lập điều tra bê bối do Hội đồng Giám mục Pháp (CEF) thành lập vào năm 2018 nhằm xử lý một số vụ bê bối tại Giáo hội Pháp gây rúng động dư luận nước này và trên toàn thế giới.

Phát hiện hơn 3.000 đối tượng ấu dâm trong Giáo hội Pháp từ năm 1950 - Ảnh 1.

Giáo hoàng Francis đã mô tả vấn nạn lạm dụng tình dục của Giáo hội Công giáo là một "thảm họa" trên toàn thế giới. (Ảnh: AP)

Việc thành lập ủy ban này diễn ra sau khi Giáo hoàng Francis thông qua một biện pháp mang tính bước ngoặt, buộc những người biết về việc lạm dụng tình dục trong Giáo hội Công giáo phải báo cáo với cấp trên của họ.

Ủy ban độc lập điều tra bê bối gồm 22 chuyên gia pháp lý, bác sĩ, nhà sử học, nhà xã hội học và nhà thần học. Cuộc điều tra của ủy ban này tập trung vào việc làm sáng tỏ những cáo buộc về lạm dụng tình dục trẻ em của các giáo sỹ có từ những năm 1950.

Khi bắt đầu công việc, ủy ban đã kêu gọi các nhân chứng cung cấp thông tin và thiết lập một đường dây nóng qua điện thoại. Sau đó, cuộc điều tra đã nhận được hàng nghìn tin nhắn, cung cấp thông tin trong những tháng sau đó.

Báo cáo điều tra sẽ được chuyển đến CEF và được công bố trong cuộc họp báo vào ngày 5/10, trong đó đại diện của các nạn nhân được mời tham dự.

10 nghìn trẻ vị thành niên bị xâm hại trong Giáo hội công giáo Pháp 10 nghìn trẻ vị thành niên bị xâm hại trong Giáo hội công giáo Pháp

VTV.vn - Tờ Bưu điện Washington đưa tin, ít nhất 10 nghìn trẻ vị thành niên đã bị xâm hại tình dục trong Giáo hội công giáo Pháp từ năm 1950.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước