Phát hiện nguyên nhân khiến cây xanh thiếu chất dinh dưỡng ở Anh

TTXVN-Thứ ba, ngày 26/06/2018 11:06 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu tại Anh phát hiện ra rằng ô nhiễm môi trường gây hại đến những loại nấm có lợi ở bộ rễ dẫn đến nhiều cây xanh bị thiếu dinh dưỡng.

Theo nghiên cứu của Anh, ô nhiễm không khí do các nông trại, động cơ diesel và các nhà máy khiến loại nấm cung cấp chất dinh dưỡng thiết yếu cho cây xanh bị tiêu diệt dẫn đến cây thiếu hụt chất dinh dưỡng.

Các nhà khoa học thuộc Cao đẳng Hoàng gia Anh và Vườn thực vật Kew Gardens đã nghiên cứu 13.000 mẫu đất tại 137 khu rừng ở 20 nước châu Âu. Nhóm nghiên cứu đã theo dõi khả năng chống chịu của nấm trước tình trạng ô nhiễm trong 10 năm qua.

Nghiên cứu phát hiện ô nhiễm môi trường gây hại đến những loại nấm có lợi ở bộ rễ dẫn đến nhiều cây xanh bị thiếu dinh dưỡng. Các rễ cây dựa vào loại nấm cộng sinh cây trồng (mycorrhizal) để hút chất dinh dưỡng từ đất như nitor, phốt pho và kali, đổi lại, rễ cây vận chuyển carbon cho nấm. Mối quan hệ cộng sinh này đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của cây xanh. Tuy nhiên, khi nấm kém phát triển, trao đổi với cây xanh ít chất dinh dưỡng hơn khiến cây bị còi cọc.

Trưởng nhóm nghiên cứu Martin Bidartondo cho biết tình trạng cây xanh bị thiếu chất dinh dưỡng đang là một xu hướng báo động trên toàn châu Âu và là nguyên nhân khiến nhiều cánh rừng dễ bị ảnh hưởng bởi sâu, bệnh và biến đổi khí hậu. Nghiên cứu đề xuất nhà chức trách tại các nước châu Âu cần hạ thấp giới hạn về ô nhiễm không khí hiện đang ở mức quá cao so với Bắc Mỹ.

Gần đây, nhiều cây xanh ở trên khắp nước Anh cũng như những nước châu Âu khác có biểu hiện kém phát triển, trong đó có hiện tượng bạc lá và thưa lá. Các chất gây ô nhiễm được cho là tác động đến khoảng 15-90% diện tích rừng ở Anh khi thẩm thấu xuống đất và làm phá vỡ môi trường sống của nhiều vi khuẩn tập hợp quanh vùng rễ cây.

Biến đổi khí hậu khiến 250.000 người chết mỗi năm do thiếu dinh dưỡng Biến đổi khí hậu khiến 250.000 người chết mỗi năm do thiếu dinh dưỡng

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự báo, trong giai đoạn từ năm 2030 - 2050, biến đổi khí hậu sẽ khiến khoảng 250.000 người thiệt mạng mỗi năm do thiếu dinh dưỡng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước