Phát hiện siêu Trái đất quay quanh 1 ngôi sao chủ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/01/2021 08:00 GMT+7

VTV.vn - Một siêu Trái đất đã được phát hiện quay quanh một trong những ngôi sao lâu đời nhất trong dải ngân hà. Đó là 1 hành tinh ngoài hệ Mặt trời nóng và nhiều đá.

Hành tinh này cách Trái đất 280 năm ánh sáng, có độ lớn gấp rưỡi và có khối lượng gấp 3 lần Trái đất. Nó quay quanh 1 ngôi sao chủ với chu kỳ khoảng 2 lần/ngày.

Đây là một trong những hành tinh đá lâu đời nhất được phát hiện, tuổi đời của ngôi sao chủ chứa siêu Trái đất này là khoảng 10 tỉ năm tuổi.

Các nhà khoa học hiện đang đặt câu hỏi, liệu trước đây đã từng có sự sống ở siêu Trái đất này hay không, khi mà hành tinh này có những cấu tạo tương tự và đã hình thành từ trước Trái đất hàng tỉ năm.

Siêu Trái đất là rào cản người ngoài hành tinh tới thăm chúng ta? Siêu Trái đất là rào cản người ngoài hành tinh tới thăm chúng ta?

VTV.vn - Các nhà khoa học cho rằng, người ngoài hành tinh không tìm được Trái đất vì họ gặp khó khăn trong việc kiếm đủ nguyên liệu để vượt ra khỏi sức hút của siêu Trái đất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước