Phát hiện Trung Quốc sử dụng chất phá hủy tầng ozone

Thanh Ba (VTV8)-Chủ nhật, ngày 26/05/2019 06:04 GMT+7

Phần lớn CFC-11 được dùng trong vật liệu cách nhiệt. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Trung Quốc là thủ phạm chính gây nên sự gia tăng của lượng khí CFC phá hủy tầng ozone trong bầu khí quyển Trái đất.

Đây là kết quả nghiên cứu do Cơ quan Đánh giá tác động môi trường Anh thuộc Đại học Bristol vừa công bố.

Sử dụng những trạm giám sát không khí ở Hàn Quốc và Nhật Bản, các nhà nghiên cứu phát hiện, trong vài năm trở lại đây, ở Trung Quốc đã xuất hiện thêm 7.000 tấn khí CFC-11 so với năm 2012, khiến lượng khí thải CFC-11 ở Trung Quốc trong giai đoạn 2014 - 2017 tăng đột biến lên 110% so với giai đoạn 2008 - 2012, trong đó, khoảng 40 - 60% lượng khí CFC-11 gia tăng là do các công ty ở Đông Bắc Trung Quốc sử dụng CFC-11 bị cấm trong vật liệu ốp tường nhà.


Tầng ozone bị đe dọa bởi hóa chất gây hại mới Tầng ozone bị đe dọa bởi hóa chất gây hại mới

VTV.vn - Các nhà khoa học cảnh báo, tầng ozone hiện đang phải đối mặt với loại hóa chất gây hại mới nguy hiểm hơn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước