Tầng ozone tại Nam cực đang phục hồi

Tường Vy (VTV8)-Thứ năm, ngày 07/07/2016 10:30 GMT+7

VTV.vn - Nhóm các nhà khoa học cho biết, theo kết quả ở lần đo gần nhất, lỗ thủng tầng ozone ở Nam cực đã thu hẹp gần 4 triệu km2 so với lỗ thủng năm 2000.

Nhóm các nhà nghiên cứu Mỹ tuyên bố, họ đã tìm ra bằng chứng rõ ràng đầu tiên về việc tầng ozone đang mỏng dần ở Nam cực đã bắt đầu hồi phục. Tầng ozone nằm ở tầng bình lưu có khả năng ngăn chặn tia cực tím tới bề mặt Trái Đất. Nếu không có tầng ozone, con người và động vật sẽ có khả năng cao bị ung thư da và nhiều loại bệnh khác.

Các nhà nghiên cứu đã nhận thấy lỗ hổng ozone đã thu hẹp hơn 3,8 triệu km2, gần bằng một nửa diện tích nước Mỹ kể từ năm 2000. Các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng lỗ ozone lớn kỷ lục vào tháng 10 năm ngoái chủ yếu được gây ra do một vụ phun trào núi lửa ở Chile 6 tháng trước đó.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước