Phát hiện vi khuẩn ăn nhựa trên đại dương

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/05/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Theo một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Science Magazine, các nhà khoa học Hy Lạp mới phát hiện ra loại vi khuẩn mới có khả năng "tiêu hóa" rác thải nhựa.

Loại vi khuẩn mới được đặt tên là Ideonella Sakaiensis. Đại học Kỹ thuật Crete của Hy Lạp đã nghiên cứu hoạt động của vi khuẩn này và kết luận chúng có thể đẩy nhanh các phản ứng hóa học, khiến nhựa phân hủy nhanh hơn rất nhiều. 

Sau 5 tháng, những mảnh nhựa trong vùng nước có vi khuẩn này hoạt động đã giảm từ 7-11% trọng lượng. Bình thường, quá trình này mất tới hàng trăm năm.

Lặn biển sâu nhất từ trước đến nay vẫn phát hiện rác thải nhựa Lặn biển sâu nhất từ trước đến nay vẫn phát hiện rác thải nhựa

VTV.vn - Rác thải nhựa xuất hiện ở khắp mọi nơi, trên mọi con phố và ngay cả dưới độ sâu gần 11.000m dưới đáy đại dương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước