Phát hiện "vùng chết" trên Đại Tây Dương

Anh Quân (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 05/05/2015 18:35 GMT+7

Ví dụ một xoáy nước ở đại dương được nhìn từ không gian. Ảnh: NASA Earth Observatory.

VTV.vn - Các nhà khoa học thuộc Trung tâm nghiên cứu đại dương Đức đã phát hiện một vùng biển chết tại Đại Tây Dương.

Vùng biển chết này được phát hiện cách bờ biển Tây Phi vài trăm km. Theo các nhà khoa học, một xoáy nước sâu 160km được hình thành, do đó xoáy nước đã khiến nồng độ oxy ở vùng biển này giảm xuống đáng kể. Điều này đã khiến thực vật bên trong xoáy nước này chết đi và tạo ra khí cacbonic khi số thực vật này phân hủy.

Đây là vùng biển chết đầu tiên được phát hiện. Theo các nhà khoa học, xoáy nước này có thể di chuyển và sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân Cabo Verde, một quốc đảo trên Đại Tây Dương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước